15/11/2021 - 16:19

Trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo 

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm 14 chi tiết, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, có thể giúp ngư dân tồn tại trên biển tối thiểu 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo ở Phú Yên. (Nguồn: TTXVN)

Trước sự khắc nghiệt của thiên tai bão biển, triều cường và các sự cố ngư dân gặp phải khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cùng Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa.

Tổng kinh phí của chương trình là hơn 20 tỷ đồng.

Theo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, chương trình trao tặng trao tặng ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa mỗi tỉnh 1.000 bộ; các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên được trao mỗi tỉnh 1.600 bộ; tỉnh Bình Định 1.800 bộ; trao tặng ngư dân Trường Sa 1.000 bộ.

Từ ngày 14-18/11, đoàn công tác trao trực tiếp 2.855 bộ áo phao cứu sinh đa năng tại các tỉnh, thành phố nói trên. Hơn 12.000 bộ đã được chuyển đến Hội Chữ thập Đỏ các địa phương để kịp thời trao cho ngư dân chuẩn bị trước mùa thiên tai.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm 14 chi tiết, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết khi ngư dân ra khơi như áo phao và phao bơi; bộ quần áo giữ ấm; mũ che đầu, mặt, tai; giày, kính chuyên dụng; tất vải giữ ấm, tất cao su bọc bên ngoài; găng tay cao su; kính cầm tay, còi báo hiệu; đèn pin, thực phẩm khô; túi xách nhựa chứa bộ sản phẩm có dây khóa kín.

Bộ sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, được Trung tâm 3 Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Bộ áo phao cứu sinh đa năng có thể giúp ngư dân tồn tại trên biển tối thiểu 8 ngày trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Việc trao tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình này xuất phát từ ý tưởng và giá trị thiết thực mà Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ-Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mang lại cho cộng đồng năm 2020 (vận động các nhà tài trợ trao tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Trung).

Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết