28/11/2011 - 14:48

TRÀ VINH: Bệnh vàng lá greening, bệnh vàng lá thối rễ gây thiệt hại nặng diện tích cam sành

Các nhà vườn ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đang đối mặt với bệnh vàng lá greening và bệnh vàng lá thối rễ gây thiệt hại nặng diện tích cam sành. Trong số gần 2.000 ha trồng chuyên canh cam sành của huyện, hiện có khoảng 1.000 ha bị nhiễm bệnh, gây thiệt hại từ 30-70% diện tích; trong đó, có hàng trăm ha bị nhiễm nặng buộc phải đốn bỏ, gây thiệt hại nặng cho nhà vườn.

Ông Nguyễn Văn Tốt, xã Tam Ngãi kể: Thấy các hộ lân cận trồng cam sành cho thu nhập cao, năm 2008 gia đình ông đã đầu tư hơn 20 triệu đồng lên liếp 0,3 ha đất đang trồng lúa, mua cây giống, phân bón…trồng cam sành. Cam đang phát triển tốt và bắt đầu cho trái chiếng (đợt trái đầu tiên) nhưng hơn 2 tháng nay, gần phân nửa diện tích cây có biểu hiện vàng lá, rụng trái chết dần. Mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp phòng trị nhưng không đạt kết quả, bệnh đang có dấu hiệu lan rộng. Gia đình ông đang còn nợ ngân hàng, nợ mua phân bón… hơn 15 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Hồng Diễm, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cho biết, Phòng đang phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh tiến hành điều tra, thống kê số hộ, số diện tích cam sành bị nhiễm bệnh; tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ các nhà vườn thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong việc phòng trị bệnh vàng lá greening, bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam sành, như: Trồng cây chắn gió chung quanh diện tích cam sành, trồng ổi xen trong vườn cam để xua đuổi rầy chổng cánh - tác nhân gây bệnh vàng lá greening. Riêng đối với bệnh vàng lá thối rễ do nấm bệnh gây ra, rất dễ lây lan qua đường nước tưới nên các nhà vườn cần quan tâm đến nguồn nước tưới phải đảm bảo sạch, tiêu úng tốt; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các loại thuốc trừ nấm và áp dụng các biện pháp sinh học giúp bộ rễ cây phát triển trở lại… Đối với những cây bị nhiễm bệnh nặng, cần kiên quyết đốn bỏ để hạn chế lây lan trên diện rộng.

HUY HOÀNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết