16/12/2009 - 09:11

TP Hồ Chí Minh: Chặn đứng hai đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Ngày 15-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17B, Cơ quan thường trực phía Nam – Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hải Anh (25 tuổi, quê Đắk Lắk, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Michael Ikenna Nduanya (chồng Hải Anh, 32 tuổi, quốc tịch Nigeria) do tham gia vào một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm 1 kg hêrôin.

Michael khai nhận một trùm ma túy tên Chika (người Nigeria) đang sống tại Ấn Độ đặt vấn đề thuê Michael vận chuyển hêrôin từ Campuchia đi Trung Quốc với tiền công 2.000 USD. Hêrôin sẽ được cất giấu trong ví, dép và túi xách. Người của Chika sẽ vận chuyển hêrôin từ Ấn Độ sang Campuchia, sau đó Michael sẽ thuê người vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam rồi từ Việt Nam chuyển đi Trung Quốc. Vào giữa đầu tháng 12-2009, sau khi ma túy được Chika giao cho đàn em chuyển đến Campuchia, Michael đã giao cho Nguyễn Thị Hải Anh qua Campuchia vận chuyển số hàng trên về Việt Nam trót lọt. Theo yêu cầu của Michael, Hải Anh tiếp tục vận chuyển túi xách chứa 1 kg hêrôin ra Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) để đón xe ra Hà Nội nhằm chuyển hàng sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Trước đó, đầu tháng 12-2009, Cục C17B cũng phối hợp Cục Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Bình Phước chặn đứng một đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Campuchia vào Việt Nam thông qua cửa khẩu Hoa Lư thuộc địa bàn huyện Lộc Ninh (Bình Phước). Cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng cầm đầu tên Vuông Đara (39 tuổi, quốc tịch Campuchia), thu giữ tang vật gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam.

THẾ VINH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết