08/04/2010 - 21:45

TP Hồ Chí Minh: 20 năm tù cho kẻ làm giả hợp đồng để thế chấp vay rồi chiếm đoạt tiền ngân hàng

Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, đồng thời bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Văn Hà, ngày 8-4, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt: Nguyễn Thanh Sơn 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Văn Biên 4 năm tù (được cấn trừ thời hạn tạm giam) về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đặng Văn Hà 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, công tố viên vẫn giữ quan điểm của VKSND tối cao là kháng nghị Tòa phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại theo hướng tránh bỏ sót tội phạm và tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo. Tuy nhiên theo quan điểm của HĐXX: Trong thời gian vụ án trải qua 2 lần xét xử sơ thẩm và 1 lần phúc thẩm, Công an tỉnh Đồng Tháp chưa có quyết định điều tra, khởi tố bổ sung hành vi phạm tội nên chưa đến mức phải hủy án. HĐXX kiến nghị Công an tỉnh Đồng Tháp sớm vào cuộc để xác định tính chất, vai trò hành vi của các đối tượng liên quan có cấu thành tội phạm hay không và nếu như xác định phạm tội thì sẽ xét xử trong một bản án khác.

Theo nội dung vụ việc, Nguyễn Thanh Sơn là chủ Doanh nghiệp tư nhân gỗ Lâm Phát. Do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ, Sơn đã nghĩ kế làm giả hợp đồng để vay thế chấp rồi chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đồng Tháp. Đặng Văn Hà, nguyên Giám đốc Cảng vụ Đồng Tháp được Sơn “lót tay” đã ký hợp đồng giữ thuê tài sản cho doanh nghiệp của Sơn, trong khi khu Cảng vụ không có chức năng này. Trần Văn Biên là cán bộ ngân hàng đã không thẩm định, kiểm tra tài sản thế chấp cũng như không thực hiện đầy đủ các quy trình của thủ tục cho vay. Từ đó, Sơn đã dùng các hợp đồng này để thế chấp vay rồi chiếm đoạt tiền từ ngân hàng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm thứ 1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Sơn mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Biên 7 năm tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Hà 8 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Cấp phúc thẩm sau đó tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại theo hướng tránh bỏ sót tội phạm. Tuy nhiên sơ thẩm lần 2, TAND Đồng Tháp đã giảm một loạt án xuống còn 19 năm tù đối với Sơn; 2 năm 8 tháng 29 ngày tù đối với Biên và 2 năm tù treo đối với Hà với tội danh mới nhận hối lộ.

Trong các phiên tòa, bị cáo Biên đều khai nhận hành vi phạm tội là do sự chỉ đạo của ông Trần Văn Bé – Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Đồng Tháp và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng phòng Tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã không xem xét tình tiết lời khai này. Cấp phúc thẩm cũng xác định, hành vi của bị cáo Biên, ông Bé và bà Anh đủ cấu thành tội cố ý làm trái và cần bị khởi tố về tội danh này. Tuy nhiên cấp sơ thẩm đã bỏ qua.

TRẦN XUÂN TÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết