11/07/2020 - 06:24

TP Cần Thơ thiệt hại trên 14 tỉ đồng do sạt lở bờ sông 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, từ đầu năm 2020 đến nay, TP Cần Thơ đã xảy ra 22 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch, làm sụp hoàn toàn 5 căn nhà, 68 căn bị sụp một phần và bị ảnh hưởng, với tổng chiều dài sạt lở 1.230m, gây thiệt hại tài sản hơn 14 tỉ đồng. Ngành chức năng TP Cần Thơ cũng đang triển khai nhiều công trình, giải pháp khắc phục sạt lở, củng cố bờ sông, kênh, rạch…

Hiện trường vụ sạt lở tại ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền.

Mới đây, bờ sông Cái Tắc thuộc địa bàn ấp Nhơn Lộc 1A, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền bị sạt lở vào ngày 9-7-2020, làm một nửa đường giao thông nông thôn bị sụp xuống sông, ảnh hưởng sinh hoạt, gây trở ngại giao thông tại địa phương. Đoạn sạt lở dài hơn 32m, ăn sâu vào bờ gần 4m. Phần bờ sông và đường giao thông bị sạt lún sâu xuống hơn 1,5m so với mặt đường còn lại. Sạt lở làm bờ kè bê tông do người dân xây dựng cùng nhiều cây cối cũng bị chìm xuống sông. Rất may, vụ sạt lở không ảnh hưởng nhà cửa và người dân đi đường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ cùng chính quyền địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra và lắp biển cảnh báo, không cho xe ô tô lưu thông qua đoạn đường này. Đồng thời xin ý kiến UBND TP Cần Thơ về phương án khắc phục điểm sạt lở trên.

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết