29/12/2023 - 20:07

TP Cần Thơ long trọng tổ chức gặp mặt nhà khoa học và tổng kết ngành khoa học năm 2023 

(CT) - Ngày 29-12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ long trọng tổ chức gặp mặt nhà khoa học và tổng kết ngành khoa học năm 2023.

Ðồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến dự.

Mở đầu buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thế Duy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Trần Việt Trường tặng hoa, quà chúc mừng GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Danh dự Trường Ðại học Nam Cần Thơ, là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng VinFuture.

Theo Sở KH&CN TP Cần Thơ, năm 2023, Sở đã tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các sự kiện KH&CN thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong năm triển khai mới 16 nhiệm vụ KH&CN (vượt 60% chỉ tiêu), nghiệm thu 10 nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu), 90% các nhiệm vụ được chuyển giao ứng dụng sau khi hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu. Ngành đã hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 116 trường hợp; chỉ đạo thực hiện cung cấp dịch vụ KH&CN phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu KH và phát triển CN…

Đồng chí Bùi Thế Duy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Trần Việt Trường tặng hoa và quà chúc mừng GS.TS Võ Tòng Xuân. Ảnh: XUÂN VIÊN

Tại buổi gặp mặt, GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Danh dự Trường Ðại học Nam Cần Thơ; PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ; GS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ; TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ÐBSCL đã có những trao đổi, kiến nghị để KH&CN tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Bùi Thế Duy nhấn mạnh đến xây dựng và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố, vùng ÐBSCL qua sự lan tỏa, chia sẻ tri thức thông qua các cụm liên kết, hợp tác; thay đổi tư duy và mô hình KH&CN để thích ứng mô hình kinh tế; tạo hành lang đổi mới sáng tạo kết hợp có chính sách đầu tư, tập trung đẩy mạnh ứng dụng vào sản xuất, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận ý kiến của đại biểu, nhà khoa học; đánh giá cao nỗ lực của ngành KH&CN thành phố. Ðồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ TP Cần Thơ tập trung trong thời gian tới để tiếp tục phát triển, là trung tâm và động lực kinh tế - xã hội của vùng ÐBSCL. Theo đó, các hoạt động KH&CN cần tạo ra nền tảng công nghệ phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo giá trị gia tăng mới với 3 trọng tâm: công nghiệp, dịch vụ thương mại và nông nghiệp công nghệ cao. Ðồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo ngành KH&CN thành phố tập trung tham mưu, thực hiện các công việc cụ thể. Ðó là thành lập hội đồng các trường đại học, cao đẳng thành phố; thành lập trung tâm kiểm định đo lường chất lượng khu vực ÐBSCL đặt tại Cần Thơ; hình thành chi nhánh trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia. Tăng cường đầu tư nguồn lực khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả ứng dụng nghiên cứu khoa học. Tham mưu Thành ủy, HÐND, UBND thành phố thành lập giải thưởng đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ và xét chọn hằng năm. Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm KH&CN quy mô lớn. Hoàn thành việc kêu gọi đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết