29/01/2012 - 20:57

8 NGÀY TẾT NHÂM THÌN 2012

TP Cần Thơ không xảy ra cháy nổ

* Có 25 ca tai nạn giao thông có tử vong 
* 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng

CSGT Công an TP Cần Thơ lập biên bản người vi phạm trật tự giao thông đường bộ.
 Ảnh: KIM XUÂN. 

(CT)- Theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (từ ngày 29 đến mùng 7 Tết), tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ ổn định, phạm pháp hình sự và cháy nổ không xảy ra; Công an TP Cần Thơ tập trung lực lượng ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu, địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, các hoạt động mừng Đảng- mừng xuân, các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa…

Nét mới năm nay, nhờ các lực lượng phối hợp làm tốt công tác phân luồng, điều tiết giao thông nên trong đêm giao thừa không xảy ra TNGT và ùn tắc giao thông tại các điểm vui chơi, khu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an các địa phương đã triệt phá 75 tụ điểm cờ bạc, đá gà; bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã can tội xâm phạm trật tự xã hội. Cảnh sát 113 đã nhận 55 tin của nhân dân cung cấp (tăng 15 tin so với cùng kỳ 2011), qua đó, Cảnh sát 113 trực tiếp xử lý 9 vụ, bắt 9 đối tượng giao cơ quan chức năng xử lý. Tang vật thu giữ gồm: 3 xe mô tô và một số hung khí. Ngoài ra, các lực lượng còn kết hợp tổ chức tuần tra đêm, giải tán 482 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, giáo dục 53 quán bán quá giờ qui định.

* Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) và ngộ độc nhập viện trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 tăng cao so với dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Cụ thể từ ngày 22-1-2012 đến ngày 27-1-2012 (từ 29 đến mùng 5 Tết), các bệnh viện trong TP Cần Thơ đã tiếp nhận 3.862 bệnh nhân (BN), tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 1.124 ca TNGT, 226 ca tai nạn do sinh hoạt, 186 ca do tai nạn đánh nhau, 35 ca ngộ độc rượu,… Số ca TNGT nặng tử vong có 25 ca, tăng so với Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 (có 12 ca). Tết năm nay, không có trường hợp ngộ độc rượu bị tử vong nhưng số vụ ngộ độc rượu đã tăng 2,5 lần so với năm ngoái (10 ca).

* Về tình hình dịch bệnh, Bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Vào ngày 24-1-2012 (mùng 2 Tết), tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ có 1 bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng. Đó là em Nguyễn Thanh Kha, 4 tuổi, ở ấp Thạnh Hưng, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ. Sở Y tế đã chỉ đạo ngành y tế huyện Cờ Đỏ kịp thời xử lý dịch theo qui định như: phun Cloramin và vệ sinh nhà cửa tại hộ tiếp xúc, tổ chức họp dân để tuyên truyền, hướng dẫn bà con kinh nghiệm phòng tránh dịch bệnh lây lan…

KIM XUÂN - MINH NGUYỆT

Chia sẻ bài viết