24/07/2010 - 10:03

TP Cần Thơ: 24 năm tù cho 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản

(CT)-Ngày 23-7-2010, HĐXX sơ thẩm TAND quận Ninh Kiều mở phiên xét xử lưu động tại UBND phường Xuân Khánh, tuyên phạt Phan Đại Kiệt (ở khu vực 4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên bị cáo Kiệt phải chịu hình phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Qua lời khai các con nghiện, ngày 20-1-2010, công an theo dõi và bắt quả tang Kiệt có biểu hiện nghi vấn, kiểm tra thu giữ trong người Kiệt 1,3365 gam hêrôin. Sau đó, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà Kiệt thu giữ 14 đoạn ống nhựa màu trắng cắt ngắn hàn kín 2 đầu bên trong chứa hêrôin và một số dụng cụ để phân tép hêrôin. Tại Cơ quan điều tra, Kiệt khai mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 11-2009, mỗi ngày bán từ 2 đến 3 lần, mỗi lần bán một đến hai tép.

* Cùng ngày, HĐXX sơ thẩm TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Huỳnh Mạnh Thắng và Nguyễn Văn Mạnh (cùng ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mỗi bị cáo 4 năm tù, cùng phạm tội cướp giật tài sản.

Ngày 3-3-2010, Thắng điều khiển xe gắn máy chở Mạnh trên đường 3 Tháng 2 phát hiện chị N. đang dừng xe nghe điện thoại, Thắng cho xe áp sát vào xe chị N. để Mạnh ngồi sau giật điện thoại của chị N.. Sau đó, cả hai bỏ chạy, khi Thắng cho xe quẹo phải để chạy về đường Mậu Thân thì va chạm với môtô khác trên đường nên bị té. Lúc này chị N. đuổi theo và tri hô. Thắng và Mạnh bỏ xe chạy bộ. Thắng bị Công an phường Xuân Khánh bắt giữ. Ngày 8-3-2010, Mạnh đến cơ quan công an đầu thú.

* Trước đó, ngày 22-7-2010, HĐXX – TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt bị cáo Lâm Chí Thiện (SN 1966, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 3-3-2010, lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ninh Kiều phối hợp Công an phường An Hội bắt giữ Thiện ngay trước một cổng trường trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thu giữ trong túi quần 1 đoạn ống nhựa bên trong có chứa bột dạng cục màu trắng và dưới đất nơi Thiện đứng có 5 đoạn ống nhựa bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát khám xét nhà của Thiện ở phường An Cư, thu giữ 1 đoạn ống nhựa bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng… Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ thì 7 đoạn ống nhựa nêu trên có chứa 0,30453 gam hêrôin.

Qua quá trình điều tra, Thiện khai nhận do bị nghiện nên mua ma túy của một người phụ nữ tên Tư (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy) về vừa sử dụng vừa bán lại cho nhiều đối tượng nghiện ma túy vào cuối năm 2009. Do chưa xác định được nhân thân, địa chỉ tên Tư nên Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau. Bị cáo Thiện từng bị TAND tối cao TP Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

M.H- NGỌC LAM

Chia sẻ bài viết