21/08/2016 - 18:05

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề bàn giải pháp thúc đẩy vùng ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững

 

(CT)- Chiều 21-8-2016, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) tổ chức Họp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo có nhiều cống hiến cho vùng ĐBSCL. Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo TNB; Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng hơn 100 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Chỉ đạo TNB, Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đến dự.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Ban Chỉ đạo TNB, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh vùng ĐBSCL những tháng đầu năm 2016 và kết quả tổ chức MDEC Hậu Giang 2016. Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB, những tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL tiếp tục có bước phát triển. Sản lượng vụ lúa đông xuân và hè thu đã thu hoạch trên 15 triệu tấn, sản lượng thủy sản ước được 1,65 triệu tấn; giá trị sản xuất công nghiệp được 315.000 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu được 7 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước được 370.000 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục các cấp học được đầu tư, mở rộng, toàn vùng có trên 2.000 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 12,5% so với năm 2015. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đầu tư, đến nay toàn vùng có 56,4% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 94,4% trạm y tế xã có bác sĩ. Lao động, việc làm và công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, được các địa phương quan tâm thực hiện hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Các đại biểu dự họp mặt đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL. Theo các đại biểu, thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi cho vùng ĐBSCL. Có chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách hỗ trợ về giảm nghèo hiệu quả cho người dân vùng ĐBSCL…

Các đại biểu dự buổi họp mặt.  

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn, thời gian tới, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Chỉ đạo TNB, Quân khu 9 và các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục có ý kiến đóng góp giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong việc định hướng, chỉ đạo xây dựng chủ trương và giải pháp phát triển vùng ĐBSCL nhanh, bền vững. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo TNB sẽ rà soát đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL sát với thực tế. Ban Chỉ đạo TNB sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương để tổ chức các hội nghị chuyên đề, trên cơ sở đó sẽ đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ trướng Chính phủ các giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững. Trước mắt, trong năm 2016, Ban Chỉ đạo TNB sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề như: hội nghị bàn giải pháp phát triển giao thông, hội nghị bàn giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hội nghị bàn giải pháp tái cơ cấu nền nông nghiệp và phát triển tiểu vùng đồng bằng Tháp Mười; hội nghị bàn về công tác dân tộc - tôn giáo, hội nghị bàn giải pháp bảo đảm quốc phòng – an ninh vùng ĐBSCL…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết