Mới đây, tại TP Cần Thơ, UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và Chính quyền Nhân dân TP Ðông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội nghị chiêu thương Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Ðông Hưng) lần thứ 15 năm 2023 tổ chức tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ðây được xem là cơ hội thiết thực cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Trung Quốc khẳng định thương hiệu, là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư; là nơi để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định thương hiệu đối với các đối tác quốc tế.

Quang cảnh hội nghị chiêu thương hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Ðông Hưng).
Cơ hội
TP Ðông Hưng được mệnh danh là Tiểu Hương Cảng của Khu Tự trị Quảng Tây, Trung Quốc. Cửa khẩu Ðông Hưng là cửa khẩu quốc tế cấp 1 nhà nước của Trung Quốc duy nhất giáp ranh cả đường bộ và đường thủy với các nước ASEAN. Cửa khẩu này thúc đẩy lưu thông hiệu quả hai con đường cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường biển, cầu Bắc Luân 1, Bắc Luân 2 và khu thương mại cặp chợ biên giới tạo nên tổng thể phát triển “một cửa khẩu nhiều lối đi”. Ðông Hưng là cửa khẩu được chỉ định nhập khẩu trái cây, động vật thủy sản, dược liệu... và được hưởng hàng loạt chính sách hỗ trợ ưu đãi do Khu hợp tác công nghiệp Trung Quốc - ASEAN mang lại. Cửa khẩu Ðông Hưng đứng top đầu các cửa khẩu biên giới của Trung Quốc; dẫn đầu Trung Quốc về việc thực hiện hệ thống “nhất chỉ thông” điện tử hóa đồng bộ dùng trong cặp chợ cư dân biên giới nên lượng giao dịch qua cửa khẩu biên hằng năm luôn dẫn đầu tỉnh Quảng Tây. Cửa khẩu Ðông Hưng cũng dẫn đầu trong việc thực hiện thí điểm “cặp chợ cư dân biên giới và gia công tại địa phương”. Mô hình được phổ biến và áp dụng rộng rãi tới các địa phưng khác của Trung Quốc.
Móng Cái và Ðông Hưng chỉ cách nhau một con sông, số người xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đạt hơn 12 triệu lượt mỗi năm. Năm 2023, đoàn khách du lịch biên giới từ Việt Nam nhập cảnh vào Ðông Hưng đạt 9.200 đoàn với 113.000 khách. Hai bên cũng đã tổ chức thành công 14 kỳ hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung, thu hút hàng chục ngàn khách doanh nghiệp, chuyên gia tham dự mỗi năm.
Với chủ đề “Hợp tác hữu nghị, liên kết phát triển”, diễn ra từ ngày 30-11 đến 4-12-2023, Hội chợ là sự kiện thương mại, đối ngoại nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Ðối tác Chiến lược toàn diện Việt - Trung. Hội chợ có quy mô hơn 400 gian hàng, trong đó trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam, 100 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc. Ðây là một trong những sự kiện thương mại quốc tế lớn nhất vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam, thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023; là cơ hội thiết thực cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Trung Quốc khẳng định thương hiệu, là nơi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư; là nơi để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định thương hiệu đối với các đối tác quốc tế. Các mặt hàng trưng bày giới thiệu và quảng bá tại hội chợ có tính đặc trưng, đa dạng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh Quảng Ninh và cả nước; các mặt hàng nông, lâm, hải sản, hàng hóa có thế mạnh xuất khẩu của các vùng, miền của Việt Nam và Trung Quốc… Cùng đó, tại Hội chợ còn có các gian hàng giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam, du lịch Trung Quốc, du lịch Quảng Ninh, du lịch Móng Cái... Ngay sau lễ khai mạc Hội chợ là chuỗi các sự kiện, hoạt động chính được tổ chức như Diễn đàn kết nối xuất khẩu nông, lâm, thủy sản qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Ðông Hưng; chương trình hát đối trên sông biên giới; đêm hội văn hóa - nghệ thuật đường phố; diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Ðông Hưng; giải thi đấu golf quốc tế mở rộng; giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế…
Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, cho rằng, việc tiếp cận trực tiếp giữa các địa phương không chỉ nhằm chiêu thương, quảng bá cho hội chợ mà còn là cơ hội để giữa các bên tiếp cận thực tế để giới thiệu, tìm hiểu tiềm năng hợp tác của nhau. Tham gia Hội chợ Móng Cái - Ðông Hưng là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, rộng lớn tại tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó, Hội chợ là nơi để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định thương hiệu đối với các đối tác quốc tế, tiến tới xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc và hướng ra quốc tế.
Sẵn sàng hợp tác
Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, khẳng định: TP Cần Thơ hội đủ các yếu tố cần thiết để trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả vùng ÐBSCL, có khả năng hợp tác, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế. Trong 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc của TP Cần Thơ đạt 92,11 triệu USD với các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản và nông sản chế biến, may mặc, lông vũ. Thành phố cũng đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển vùng nuôi trồng thủy sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao và tập trung, có quy mô hàng hóa lớn, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
Ðông Hưng - Móng Cái hợp tác nông nghiệp xuyên biên giới ngày càng chặt chẽ, lợi ích song phương cũng ngày một gia tăng. Theo đó, Ðông Hưng là điểm tập kết, giao dịch hàng nông sản lớn nhất biên giới Việt - Trung, là đầu mối lớn nhất các loại mặt hàng như các loại hạt, hải sản, trái cây tươi. Từ đầu năm đến nay, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại Ðông Hưng đạt 1,35 triệu tấn, trong đó hàng nông sản đạt 400.000 tấn, thủy hải sản đạt 220.000 tấn. Ðông Hưng cũng tập trung thúc đẩy việc thương hiệu hóa, công nghiệp hóa sản phẩm nông nghiệp, đồng thời quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp thí điểm, thúc đẩy hoạt động quá trình thương hiệu hóa, công nghiệp hóa các sản phẩm nhập khẩu ASEAN. Thành phố cũng sẽ xây dựng khu thí điểm gia công biên mậu nhằm thu hút các dự án gia công thực phẩm như gia công hải sản, rau củ quả nhiệt đới, khai thác chế biến thủy hải sản,… Việc tăng cường CNH nông nghiệp xuyên biên giới sẽ làm cho nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản từ ASEAN vào Trung Quốc gia tăng, từ đó mang lại lợi ích cho cả 2 bên.
Ông Lý Kiện, Thị trưởng Chính quyền Nhân dân TP Ðông Hưng (Trung Quốc), nhấn mạnh: “Chúng tôi đã được Chính phủ cấp phép phê duyệt dự án xây dựng khu nông nghiệp thí điểm hiện đại cấp quốc gia và khu công nghiệp nông nghiệp HÐH. Hiện tại, việc xây dựng mạng lưới giao thông liên phương thức đường bộ - đường sắt “Ðông Hưng+” đang được đẩy nhanh, tuyến đường sắt cao tốc Phòng Thành Cảng - Ðông Hưng sẽ thông tuyến trong năm nay và sẽ trở thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Trung Quốc dẫn thẳng đến biên giới Việt - Trung”, sẽ tạo thuận lợi tốt cho việc giao thương giữa 2 phía”.
Bài, ảnh: KHÁNH NAM