“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, đó là biện pháp chi tiêu được nhiều người áp dụng trước tình hình giá cả có nhiều biến động như hiện nay. Gần đây, sức mua hàng hóa ở các chợ trên địa bàn TP Cần Thơ giảm rõ rệt, nhiều tiểu thương đang trong cảnh buôn bán ế ẩm
Lao đao vì “bão giá”
 |
|
Tình trạng buôn bán ế ẩm luôn kéo dài, khiến nhiều tiểu thương lo lắng “liệu có tiếp tục bám trụ tại quầy, sạp hay không”?! |
Theo nhiều tiểu thương buôn bán ở các chợ trên địa bàn TP Cần Thơ, do ảnh hưởng của việc tăng giá, nên nhiều người đã cắt giảm chi tiêu, hạn chế mua sắm... Hiện nay, nhiều tiểu thương buôn bán ở các chợ phải chịu cảnh buôn bán ế ẩm, nhất là các mặt hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm... sức mua giảm từ 40-50% so với cùng kỳ năm trước. Không ít tiểu thương đã tính đến chuyện đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh.
Cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết, tiểu thương cửa hàng bách hóa, chợ Tân An, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Từ khoảng 4-5 tháng trở lại đây, hàng hóa bán rất chậm, thời điểm này năm trước mỗi ngày tôi thu vào 2-3 triệu đồng, nhưng hiện nay mỗi ngày bán chưa được 1,5 triệu đồng”. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, tiểu thương bán quần áo tại chợ Hưng Lợi, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Kinh doanh ở đây đã hơn 4 năm, nhưng chưa năm nào ế ẩm như năm nay, mọi thứ đều tăng từ 10-40% với năm trước, nên người dân chi tiêu rất tiết kiệm. Chủ yếu khách hàng chỉ tập trung vào những mặt hàng thiết yếu như: gạo, cá, rau, cải... Những mặt hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm... họ chỉ mua khi thật sự cần thiết”. Theo ông Phúc, những năm trước, mỗi ngày ông thu được 1-3 triệu đồng, còn hiện tại có ngày bán chưa được 400.000 đồng. Trong khi tiền quầy, tiền thuế, vệ sinh... phải đóng mỗi ngày. Nhiều tiểu thương nơi đây cũng đang lo ngại tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài sẽ khó đủ đường cho họ. Chợ chỉ đông khách vào buổi sáng, nhưng khách mua vẫn không nhiều, từ 12 giờ trở về chiều thì vắng hoe!
Nhiều tiểu thương buôn bán tại Trung tâm Thương mại Cái Khế cho biết, nơi đây được xem là một trong những điểm mua sắm luôn tập trung đông đúc khách hàng, nhưng sau Tết Nguyên đán 2011 đến nay, lượng khách hàng không ngừng giảm xuống. Chị Lê Thị Dúng, chủ lô giày dép Trung Kiên, Trung tâm Thương mại Cái Khế, cho biết: “Mấy tháng nay, buôn bán rất chậm, chỉ có những dịp lễ là bán đắt, sức mua đã giảm từ 30-50% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, tôi không biết mình có trụ nổi không?!”...
Cần thay đổi cung cách phục vụ
Ông Lê Văn Hừng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, do ảnh hưởng tình hình giá cả hàng hóa ngày một tăng cao, để đảm bảo chi tiêu, nhiều người phải “thắt lưng buộc bụng”, hạn chế mua sắm nên sức mua hàng hóa hiện nay ở các chợ giảm xuống là tất yếu”. Nhưng theo ông Hừng, đó chưa phải là nguyên nhân duy nhất. Thực chất, sức mua hàng hóa ở các chợ trên địa bàn TP Cần Thơ giảm còn do tác động của nhiều yếu tố như: sự xuất hiện ngày càng nhiều siêu thị, các cửa hàng tiện lợi là một áp lực rất lớn đối các tiểu thương buôn bán ở các chợ truyền thống. Và tâm lý người tiêu dùng hiện nay thường thích đến các siêu thị mua sắm, có nhiều ưu điểm, thuận lợi như: chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; giá bán hàng hóa niêm yết rõ ràng; khách hàng thoải mái lựa chọn mua sắm, vui chơi... Bên cạnh đó, do kinh tế ngày một khó khăn, muốn có thêm thu nhập cải thiện đời sống, nhiều nông dân mang hàng hóa bày bán ngày càng nhiều ở các chợ, các tuyến đường thành phố... làm cho lượng khách hàng cũng bị chia sẻ.
Trong thời điểm khó khăn, cạnh tranh mãi lực giữa các chợ truyền thống và siêu thị hiện nay, các tiểu thương ở chợ truyền thống muốn tồn tại thì phải thay đổi thói quen buôn bán cũ. Theo ông Lê Văn Hừng, tiểu thương cần quan tâm nhiều đến văn hóa giao tiếp trong buôn bán cũng như thái độ phục vụ; việc cân, đo phải trung thực, tạo niềm tin cho khách hàng. Đồng thời, giá cả hàng hóa hợp lý; chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phải luôn đảm bảo; chú trọng nhiều hơn về thẩm mỹ bài trí hàng hóa... Song song đó, việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các chợ xuống cấp;... cũng cần sự quan tâm của các ngành hữu quan, để phát triển đồng bộ, khắc phục những mặt yếu kém ở các chợ truyền thống hiện nay. Có như vậy, các tiểu thương mới sớm thoát khỏi cảnh “lao đao” để tiếp tục bám trụ lại quầy, sạp buôn bán...
Bài, ảnh: NAM PHAN