17/06/2011 - 09:48

Tiểu thương chợ Xuân Khánh bức xúc vì buôn bán ế ẩm

Chợ Xuân Khánh do Công ty Cổ phần đầu tư chợ Cửu Long (gọi tắt là Công ty Cửu Long) làm chủ đầu tư, xây dựng lại và đưa vào hoạt động ngày 18-1-2011. Tuy nhiên, đến nay chợ vẫn chưa hoạt động ổn định, nhiều tiểu thương đang bức xúc về tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài… Chợ vắng khách, nên không ít trường hợp tiểu thương đã đóng cửa, bỏ lô…

Nhiều bức xúc

 Hiện nay, nhiều tiểu thương chợ Xuân Khánh đang bức xúc về tình trạng buôn bán ế ẩm kéo dài, tầng lầu chợ thì nóng bức…

Ngày 1-5-2010, Ban quản lý chợ quận Ninh Kiều bàn giao chợ Xuân Khánh cho Công ty Cổ phần đầu tư chợ Cửu Long quản lý, xây dựng lại. Đến ngày 18-1-2011, chợ Xuân Khánh chính thức đưa vào hoạt động. Cứ ngỡ đây là niềm vui cho các tiểu thương khi được dời về nơi buôn bán mới... Tuy nhiên, niềm vui không được bao lâu thì nhiều tiểu thương buôn bán trên tầng lầu chợ phải đối mặt với tình trạng buôn bán ế ẩm và bức xúc về tình trạng chợ nóng bức; nhiều tiểu thương tầng trệt bán không đúng ngành hàng như công ty quy định (bán cùng mặt hàng với trên lầu),...

Theo nhiều tiểu thương bán quần áo, mỹ phẩm ở tầng lầu chợ Xuân Khánh, từ khi về chợ mới đến nay, sức mua hàng hóa giảm trầm trọng, giảm từ 30-80% so với trước. Chỉ có những lô phía mặt tiền là bán được, nhưng khách cũng không nhiều, còn các lô nằm phía trong thì khá vắng khách. Chị Thái Thị Mỹ Hạnh, bán quần áo lô 26-27 than: “Mở cửa cả ngày chứ bán buôn được gì đâu, có ngày bán được 200.000-300.000 đồng; có ngày chỉ bán vài chục ngàn đồng... Nhiều lúc tôi muốn nghỉ bán cho rồi, nhưng nghĩ lại, mình đã đổ vốn mấy chục triệu, giờ nghỉ bán thì còn lỗ nặng hơn!”. Chợ vắng khách, nên nhiều tiểu thương chỉ mới 1 giờ chiều là đóng cửa...

Bà Trần Năm Lợi, tiểu thương bán dụng cụ gia đình (lô B4-B5-B6) bức xúc, nói: “Tôi bán ở đây mấy chục năm nay, nhưng chưa khi nào buôn bán ế ẩm như hiện nay. Trước kia, chợ Xuân Khánh cũ tuy lụp xụp nhưng một ngày tôi cũng thu vào từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Còn hiện nay, chợ đã xây mới mà mấy ngày liền có khi tôi không bán được một đồng. Tôi buôn bán ở đây đã lâu, nên cố gắng chịu đựng, còn các tiểu thương mới không quen nên nhiều người đã đóng cửa, bỏ lô...”.

Theo nhiều tiểu thương chợ Xuân Khánh, nguyên nhân khiến các tiểu thương tầng lầu chợ Xuân Khánh buôn bán ế ẩm, một phần là do tầng lầu chợ quá nóng nực, nên khách ngại lên mua sắm. Bên cạnh đó, việc các tiểu thương tầng trệt bán không đúng ngành hàng theo quy định của công ty cũng phần nào làm ảnh hưởng việc buôn bán của các tiểu thương trên lầu. Theo quy định của Công ty Cửu Long, tiểu thương tầng trệt bán các mặt hàng tươi sống, rau củ, lương thực, thực phẩm và giày dép. Còn trên lầu thì bán những mặt hàng như: quần, áo, vải, mỹ phẩm hoặc đồ dùng gia đình... Việc quy định ngành hàng theo từng khu không trùng nhau là tạo điều kiện cho các tiểu thương buôn bán ổn định, lượng khách hàng được chia đều... Thế nhưng trên thực tế hiện nay, nhiều tiểu thương tầng trệt vẫn bán cùng những mặt hàng với tầng lầu như: mỹ phẩm, quần áo... Mặt khác, nhiều tiểu thương lại cho rằng, diện tích bãi giữ xe chợ Xuân Khánh còn hẹp, sức chứa không đáp ứng được lưu lượng khách đi chợ, nhất là những giờ cao điểm, điều này cũng làm ảnh hưởng chung đến tình hình mua bán của các tiểu thương chợ Xuân Khánh...

Tìm hướng mở

Chợ vắng khách, nên chỉ 1, 2 giờ chiều nhiều lô đã đóng cửa.
 

Hiện nay, các tiểu thương trên tầng lầu chợ Xuân Khánh đang rất bức xúc và rất mong mỏi Ban quản lý chợ Xuân Khánh cũng như chủ đầu tư-Công ty Cổ phần đầu tư chợ Cửu Long, sớm có biện pháp khắc phục tình trạng nóng bức trên tầng lầu chợ; và quản lý chặt hơn việc bán đúng ngành hàng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư nhanh chóng mở rộng bãi giữ xe thông thoáng, tạo điều kiện cho người dân mua sắm... để tiểu thương tiếp tục bám trụ lại lô, sạp...

Ông Dương Văn Bé Hai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cửu Long, cho biết: “Thời gian qua, công ty đã nhiều lần chỉnh trang, khắc phục tình trạng nóng nực tầng lầu chợ như: lắp đặt thêm nhiều quạt, nâng nóc chợ cao lên... Sắp tới, công ty sẽ mở thêm nhiều cửa sổ xung quanh để các tiểu thương mở ra cho thông thoáng. Về việc các tiểu thương tầng trệt bán hàng không đúng quy định, thời gian qua, Ban quản lý, công ty đã nhiều lần xử lý, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tiểu thương bán các mặt hàng không đúng quy định”. Theo ông Dương Văn Bé Hai, thời gian tới UBND quận Ninh Kiều, Công ty Cửu Long sẽ tổ chức cuộc họp báo cáo phương án đầu tư chợ Xuân Khánh và sẽ làm việc “đến nơi đến chốn” các vấn đề tiểu thương đang bức xúc.

Theo ông Dương Văn Bé Hai, tình trạng tiểu thương buôn bán ế ẩm còn do siêu thị ngày càng nhiều tạo áp lực cạnh tranh rất lớn đối với chợ truyền thống. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng tình hình giá cả hàng hóa tăng cao, nhiều người phải thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm... cũng là những nguyên nhân khiến cho sức mua hàng hóa ở các chợ hiện nay bị giảm xuống.

Chợ Xuân Khánh được xây dựng làm 2 giai đoạn, hiện nay Công ty Cửu Long mới hoàn thành xong giai đoạn 1, nên công trình chợ chưa hoàn chỉnh. Hiện bãi giữ xe công ty đang sử dụng chỉ là bãi xe tạm, sức chứa không đảm bảo... Thời gian tới, công ty sẽ đầu tư xây dựng giai đoạn 2. Chợ sẽ mở rộng thêm khoảng 1.200m2 hướng về phía sau, phần diện tích này công ty sẽ xây dựng và mở rộng bãi giữ xe, nhà vệ sinh, khu xử lý nước thải,... Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã triệu tập cuộc họp với các sở, ngành để giải quyết những vướng mắc trong chính sách thu hút đầu tư cũng như định hướng cho sự phát triển chợ Xuân Khánh. Dự kiến đến trước tháng 7-2011, Công ty Cửu Long sẽ hoàn chỉnh phương án thu tiền thuê lô sạp, địa điểm kinh doanh của tiểu thương; quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê... Phương án này sẽ được hoàn chỉnh và thông qua UBND quận Ninh Kiều, Sở Công Thương, Sở Tài chính, và UBND TP Cần Thơ sẽ xem xét thẩm định. Nếu cách làm bài bản và được sự đồng thuận cao của các ngành chức năng thành phố, tiểu thương sẽ có hướng mở trong kinh doanh chợ Xuân Khánh.

Bài, ảnh: NAM PHAN

Chia sẻ bài viết