10/02/2015 - 22:32

PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo

* HỌP MẶT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, SĨ QUAN CẤP TƯỚNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TÂY NAM BỘ QUA CÁC THỜI KỲ
* TẶNG QUÀ HỘ NGHÈO, NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM Ở SÓC TRĂNG

(CT)- Tối 10-2, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách - Xã hội Việt Nam tổ chức chương trình văn nghệ và trao quà cho người nghèo với chủ đề "Xuân yêu thương" tại khu đô thị Phú An, quận Cái Răng. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng hơn 4.000 khán giả đã tham dự chương trình.

Đồng chí Lê Hồng Anh- Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trao tượng trưng nhà nghĩa tình đồng đội cho các chiến sĩ công tác nơi biên giới, hải đảo.
Ảnh: DUY KHÔI

Để các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo và bà con nghèo ĐBSCL có điều kiện vui xuân đón Tết, những ngày giáp Tết, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều đoàn đi thăm, chúc Tết gần 1.800 hộ nghèo (có sổ hộ nghèo) thuộc các tỉnh, thành ĐBSCL. Đồng thời, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã trao kinh phí đợt 2 của chương trình "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương" cho 258 hộ cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo đang sinh sống và làm việc nơi biên giới, biển đảo thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, và một số địa phương ĐBSCL để hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 40 triệu đồng/căn. Tổng trị giá đợt trao tặng hơn 25 tỉ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cùng với các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn, các địa phương cần quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các tầng lớp nhân dân, nhất là những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo người người có Tết, nhà nhà có Tết, đảm bảo mọi người dân được vui Xuân, đón Tết trong không khí yên vui, đầm ấm. Trước thềm năm mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gửi đến bà con ĐBSCL lời chúc tốt đẹp, vui hưởng một mùa xuân hạnh phúc, sung túc.

Chương trình văn nghệ tiếp sau phần lễ đã mang đến những lời ca, tiếng hát thật rộn ràng, vui tươi, mang đậm phong vị ngày Tết miền Tây. Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi: NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương, NSƯT Trọng Hữu, NSƯT Quế Trân, Lương Chí Cường… nên thu hút rất đông khán giả xem tại sân khấu ven sông Hậu cũng như trực tiếp qua sóng truyền hình.

* Chiều 10-2-2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Họp mặt cán bộ lãnh đạo, sĩ quan cấp tướng các tỉnh, thành phố TNB qua các thời kỳ. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TNB; Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương… dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo TNB báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn TNB và hoạt động của Ban Chỉ đạo TNB năm qua. Các đại biểu đã bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển và ổn định của vùng; đánh giá cao hoạt động của Ban Chỉ đạo TNB thời gian qua. Các đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cần có cơ chế hỗ trợ giúp nông dân sản xuất lúa có lời; có giải pháp thu mua lúa cho nông dân; đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho người nghèo…

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên thế giới và trong nước năm qua, đồng thời biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của các tỉnh, thành phố vùng TNB đối với sự phát triển và ổn định của đất nước. Các đồng chí lưu ý, năm 2015 Ban Chỉ đạo TNB cần phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh, thành phố vùng TNB và các bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp. Cần triển khai các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu... Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ đã chúc Tết, tặng quà và mong muốn các cán bộ lãnh đạo, tướng lĩnh đã nghỉ hưu tiếp tục đóng góp ý kiến để giúp Ban Chỉ đạo TNB hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

* Ngày 10-2-2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng dẫn đầu Ðoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Ðoàn đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam xã Thạnh Quới, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Đồng chí chúc bà con đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Ðồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Quới đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, với đặc thù là địa phương có đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn trên 30%, xã Thạnh Quới cần tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế -xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, nhất là những lĩnh vực trực tiếp phục vụ sản xuất, đời sống; chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo…

ĐH-AD-DA

Chia sẻ bài viết