25/03/2024 - 08:23

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách và pháp luật có liên quan đến công tác Chữ thập đỏ 

(CT) - Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ vừa ký văn bản yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác Chữ thập đỏ (CTĐ), trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam trong tình hình mới”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư; Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy “Về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận số 44-KL/TW và Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” hằng năm của Hội CTĐ Việt Nam.

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTÐ Việt Nam (bên trái) và ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên phải) trao sữa tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP Cần Thơ lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội CTĐ thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Tháng Nhân đạo diễn ra trong tháng 5-2024. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Hội CTĐ các cấp thành phố nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối và điều phối của Hội CTĐ trong các hoạt động nhân đạo, công tác an sinh xã hội của thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Ủy ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các phong trào CTĐ và hoạt động nhân đạo tại địa phương, đơn vị. Qua đó khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng trong việc vận động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên nguyên tắc “tự nguyện, không vụ lợi”, tránh chồng chéo, trùng lắp, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định pháp luật.

Hội CTĐ thành phố chủ trì, phối hợp  các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2024, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền trong các cấp Hội tích cực tham gia, hưởng ứng và đóng góp vào các phong trào, cuộc vận động, chương trình, chiến dịch nhân đạo do Trung ương Hội triển khai, đảm bảo thiết thực, hiệu quả...

Tin, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết