29/03/2015 - 07:26

Tiếp tục ổn định tỷ giá

Chiều 25-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ra thông cáo báo chí về định hướng điều hành tỷ giá của NHNN. Theo đó, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết: Những ngày qua, NHNN đã theo dõi sát tình hình biến động của tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) so với các đồng tiền khác trên thế giới, diễn biến tình hình của thị trường ngoại hối trong nước và thấy rằng, trên thị trường ngoại hối, tỷ giá có diễn biến tăng. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng giá mạnh của USD trên thị trường thế giới. Các yếu tố về cung cầu ngoại tệ về cơ bản không có biến động lớn. Thực tế, dù tỷ giá USD biến động tăng nhưng vẫn thấp so với mức trần tỷ giá theo quy định của NHNN (chiều ngày 25-3, tỷ giá khoảng 21.495/21.500 VND/USD), thị trường ngoại hối vẫn hoạt động bình thường, thông suốt; các yêu cầu về ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được đáp ứng đủ, kịp thời.

Trên cơ sở diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, cùng dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố ngày 18-3, NHNN cho rằng, việc tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá sẽ có lợi nhiều hơn việc điều chỉnh tỷ giá giai đoạn này. Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều chỉnh tỷ giá ổn định trong biên độ đề ra từ đầu năm (2%). Theo lãnh đạo NHNN, biên độ này đã được NHNN tính toán kỹ dựa trên các yếu tố về xuất khẩu, nhập khẩu, nợ nước ngoài, lạm phát… Để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, NHNN theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, chủ động điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ cũng như thực hiện các giải pháp cần thiết để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Với thông điệp phát đi từ NHNN vào chiều tối 25-3 đến sáng 26-3, tỷ giá bình quân liên ngân hàng niêm yết ở mức 1USD bằng 21.458 VND, giảm 37 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá đồng đô la đang hạ nhiệt, giá USD bán ra của một số ngân hàng thương mại được niêm yết ngày 26-3 đa phần có xu hướng giảm nhẹ so với ngày 25-3.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong quý I/2015, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 1,98 tỉ USD (kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt khoảng 25,08 tỉ USD (kể cả dầu thô), chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu 23,09 tỉ USD, chiếm 62% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước). Cho thấy, khối FDI đang nắm giữ khả năng chi phối thị trường xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Có ý kiến cho rằng cần tăng tỷ giá để hỗ trợ cho xuất khẩu, theo vị lãnh đạo của NHNN, hiện nay xuất khẩu của Việt Nam sức cạnh tranh thấp, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu 90% từ nước nước ngoài, nếu điều chỉnh tỷ giá, DN sẽ khó khăn, chi phí sản xuất sẽ tăng thêm. Thời điểm này, NHNN chưa phải bán USD để can thiệp thị trường, dù nền kinh tế nhập siêu trong 3 tháng đầu năm nhưng thặng dư cán cân thanh toán vẫn được bù đắp từ vốn FDI, vốn gián tiếp, kiều hối… Lẽ đó, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, lãnh đạo NHNN cần ưu tiên ổn định tỷ giá trong thời điểm này.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết