22/02/2012 - 14:20

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ:

Tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trong vụ hè thu

(CT)- Ngày 21-2, huyện Thới Lai tổ chức Hội nghị “Sơ kết tình hình thực hiện Cánh đồng mẫu lớn (CĐML) vụ đông xuân 2011-2012” trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Đào Anh Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng một số ngành hữu quan đến dự.

Các CĐML ở huyện Thới Lai, lúa đang trong giai đoạn làm đòng đến trổ đều, sinh trưởng và phát triển tốt. 

Vụ đông xuân 2011-2012, huyện Thới Lai triển khai được 3 mô hình CĐML, quy mô trên 500ha, với 373 nông hộ tham gia, tập trung tại 2 xã Đông Bình (ấp Đông Bình, Đông Phước) và xã Trường Thành (ấp Đông Giang). Theo ngành nông nghiệp địa phương, mục tiêu xây dựng mô hình CĐML phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nông dân, đồng thời giải quyết căn bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất nên được người dân đồng tình ủng hộ. Ngành nông nghiệp làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp để cung ứng vật tư đầu vào (Công ty Cổ phần Gentraco, Công ty Hóa nông Hợp Trí) và bao tiêu sản phẩm đầu ra (Công ty Cổ phần Gentraco). Tham gia sản xuất trong CĐML, nông dân ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất như: 3 giảm, 3 tăng; 1 phải, 5 giảm; tưới tiêu nước tiết kiệm, sản xuất và sử dụng nấm xanh để quản lý sâu rầy... Từ đầu vụ đến nay, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đòng đến trổ đều; năng suất bình quân dự kiến khoảng 8-8,5 tấn/ha...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, liên kết xây dựng CĐML, tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao, đồng nhất phục vụ xuất khẩu là nhu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở những thành quả đạt được, Thới Lai cần tiếp tục đẩy mạnh phát động và nhân rộng mô hình trong vụ hè thu 2012 và những năm tiếp theo. Để mô hình CĐML thực hiện thành công, điều kiện tiên quyết là mối liên kết “4 nhà” được củng cố và thắt chặt. Trong đó, ngành nông nghiệp phải thể hiện tốt vai trò trung gian, “đầu mối” để liên kết “3 nhà” còn lại. Qua đó, việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hóa trong khâu sản xuất được thực hiện một cách đồng bộ, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch về năng suất, giảm tối đa thất thoát sau thu hoạch, tăng chuỗi giá trị hạt gạo, đem lại lợi nhuận cao cho người trồng lúa...

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết