11/11/2021 - 23:14

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục chất vấn về 3 lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư 

(TTXVN) - Thực hiện chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, ngày 11-11, Quốc hội bước sang ngày thứ hai của phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chú trọng đào tạo tay nghề, hình thành lực lượng lao động chất lượng cao

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Trương Thị Ngọc Ánh chất vấn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Trương Thị Ngọc Ánh chất vấn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn  sáng 11-11, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động, thích ứng với công nghệ mới, hình thành lực lượng lao động có chất lượng cao. Bộ LĐ-TB&XH tập trung vào 5 giải pháp cơ bản. Theo đó, chú trọng nâng cao chất lượng dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nhân lực làm cơ sở để điều tiết và đào tạo, bồi dưỡng; bổ sung các quan sát đánh giá cụ thể theo từng ngành nghề lĩnh vực, sự khác biệt cần thiết trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngoài ra, thu hút tập trung nguồn lực, thúc đẩy đào tạo và đào tạo lại nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động. Đồng thời, Bộ sẽ hoàn thiện quy định nhằm rà soát lại cơ chế, chính sách trong phát triển giáo dục nghề nghiệp nhất là chính sách liên kết doanh nghiệp và nhà trường.

Đặc biệt, Bộ sẽ đổi mới chính sách hỗ trợ cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động, đào tạo nâng cao chuyên môn, công việc và người lao động đáp ứng yêu cầu, trong đó có việc mở rộng đối tượng bao gồm cả người lao động thất nghiệp, lao động có nguy cơ thất nghiệp cao từ các nguồn kinh phí, quỹ hợp pháp và nguồn vốn sự nghiệp cho phép.

Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Theo ông, có rất nhiều vấn đề bộc lộ ra qua các đợt dịch COVID-19, trong đó có vấn đề đã tồn tại từ trước như nhà ở của công nhân, các công trình phúc lợi... Phó Thủ tướng cho rằng, để đảm bảo nguồn lao động cho các doanh nghiệp, cần kiểm soát dịch cho tốt để người lao động an tâm quay trở lại làm việc. Đồng thời, phải tính toán đến những điều kiện chăm sóc căn cơ cho người lao động.

Phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Dịch COVID-19, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư từ ngày 27-4 đến nay đã tác động nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế, việc làm và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đẩy nhanh triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội, bảo đảm cho mọi người được tiếp cận thuận lợi nhất, nhanh nhất… Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu tổng thể việc sắp xếp, phân bổ lại dân cư, lao động trong phạm vi cả nước gắn với xây dựng, bảo đảm nhà ở, cơ sở vật chất, các thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa cho người lao động nhằm phát triển thị trường lao động bền vững, tiếp tục củng cố quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đảm bảo chất lượng dạy và học trực tuyến lâu dài

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn có 28 đại biểu chất vấn, 10 ý kiến tranh luận. Nội dung chất vấn xoay quanh những vấn đề: đảm bảo chất lượng dạy và học trực tuyến lâu dài; chương trình giáo dục theo bộ sách giáo khoa mới; vấn đề dạy và học theo văn mẫu; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm; công tác tuyển sinh, giáo dục bậc đại học…

Đối với những việc cần làm trong thời gian tới để tăng cường chất lượng dạy và học về lâu dài, đặc biệt là chất lượng dạy và học trực tuyến, Bộ trưởng cho biết, Bộ xác định phân rõ 3 nhóm đối tượng (nhóm vẫn đang học trực tiếp bình thường, nhóm đang chuẩn bị đưa học sinh quay trở lại trường học, nhóm có khả năng sẽ tiếp tục dạy và học trực tuyến thêm một thời gian nữa) để có những giải pháp khác nhau. “Trước khi quan tâm đến chất lượng, cũng mong các đồng chí lãnh đạo các địa phương rất chia sẻ, quan tâm, đấy là làm thế nào để hỗ trợ số các cháu không có thiết bị trong tay; một phần các cháu đang dần dần bỏ học vì không học được do thiếu thiết bị. Đây là vấn đề cấp bách hơn, trước khi chúng ta đánh giá xem các cháu học được gì” - Bộ trưởng bày tỏ.

Về chương trình giáo dục theo bộ sách giáo khoa mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang ráo riết sửa đổi Thông tư số 33/2017/TT-BGD&ĐT về tiêu chuẩn quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa. Văn bản này đang gửi lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà chuyên môn, trong đó Bộ chủ trương giám sát, đồng hành cùng các nhóm tác giả ngay từ đầu. Bộ GD&ĐT cũng nâng cao các yêu cầu, các tiêu chuẩn của các thầy, cô, các nhà khoa học tham gia soạn sách…

Liên quan đến việc xây dựng chỉ tiêu và cách xét tuyển của các trường đại học có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đồng ý với các đại biểu sẽ cần phải có điều chỉnh trong chỉ đạo các phương án xét tuyển của các trường đại học vào năm tới. “Bộ sẽ rà soát các quy định, theo hướng không nên có quá nhiều các phương án xét tuyển trong một cơ sở giáo dục đại học. Điều này vừa phức tạp cho xã hội, lại khiến thí sinh rất khó theo dõi và tạo rủi ro cho người đăng ký” - Bộ trưởng nói.

Các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế

Là Bộ trưởng cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, chiều 11-11, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trả lời về nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đối với Việt Nam, các gói hỗ trợ phải có quy mô đủ lớn, thời gian phù hợp, bảo đảm kinh tế vĩ mô, kết hợp linh hoạt chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ; gắn kết chặt chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, chính sách tái cơ cấu nền kinh tế; tính toán đến cả những tác động trong ngắn hạn, dài hạn; hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi, hiệu quả... để nền kinh tế phục hồi, phát triển nhanh theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2020-2025 đã đề ra.

Bộ trưởng cho biết, các chính sách hỗ trợ sẽ tập trung cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, ngành lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch, những ngành có tiềm năng phục hồi nhanh, đóng góp lớn cho nền kinh tế.

Về các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022 mà Chính phủ trình Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định cơ sở để xác định các mục tiêu đều dựa trên tình hình thực tiễn, có tính đến khả năng kiểm soát được dịch bệnh vào quý IV và khả năng phục hồi của nền kinh tế khi mở cửa trở lại. Đồng thời cũng chưa tính các gói phục hồi kinh tế vào tỷ lệ bội chi đề ra. Nếu được Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tính toán điều này làm tăng thêm bội chi khoảng 1% và có thể kiểm soát được.

Theo Bộ trưởng, khi kinh tế phát triển và quy mô của nền kinh tế tăng lên sẽ giải quyết được rất nhiều mục tiêu: giải quyết được việc làm, tận dụng các cơ hội, các chỉ số về nợ công và bội chi cũng sẽ giảm.

Tổng hợp từ TTXVN và quochoi.vn

Chia sẻ bài viết