28/06/2015 - 17:33

THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

Tiếp nhận kinh phí tài trợ hội bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ và mời gọi đầu tư từ tập đoàn sunwah

(CT)- Ngày 28-6, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí của Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) tài trợ cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ. Đồng thời, trao đổi, giới thiệu thông tin và mời gọi đầu tư vào các tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo TP Cần Thơ, lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh…, Tập đoàn Sunwah do Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn làm trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ trao tặng tranh gạo lưu niệm cho Tập đoàn Sunwah.

Theo Tiến sĩ Jonathan Choi, Tập đoàn Sunwah đã đầu tư vào Việt Nam 45 năm qua trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, cà phê, các loại nông sản khác, kinh doanh bất động sản, dịch vụ tài chính. Nhân kỷ niệm 45 năm đầu tư vào Việt Nam, Tập đoàn dành 5 tỉ đồng trao tặng cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ với mong muốn đóng góp cho vùng ĐBSCL thông qua các hoạt động công ích xã hội. Đồng thời, Tập đoàn mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư ở ĐBSCL để làm cầu nối mời gọi các doanh nghiệp Hồng Kông đến đây đầu tư thông qua sự kết nối trao đổi thông tin với các địa phương trong vùng. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phong Quang, chia sẻ: Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Tập đoàn Sunwah trong việc quan tâm đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới hợp tác của Tập đoàn tại Việt Nam, quan tâm đến công tác an sinh xã hội của các địa phương vùng Tây Nam Bộ. Với vai trò là cơ quan quản lý, điều tiết vùng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ mong muốn Tập đoàn Sunwah và các doanh nghiệp Hồng Kông sớm cụ thể hóa hợp tác đầu tư, là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp Hồng Kông và doanh nghiệp ĐBSCL, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, các mặt hàng mũi nhọn, trao đổi kinh nghiệm quản lý, quy hoạch đô thị, cảng biển, tài chính và tiền tệ…. Đồng thời tiếp tục tham gia ủng hộ và tài trợ an sinh xã hội cho hộ dân và bệnh nhân nghèo thông qua cầu nối Ban vận động Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ.

Dịp này, Tập đoàn Sunwah đã trao tặng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ 5 tỉ đồng, Tập đoàn Xi măng Việt Nam trao tặng 9 tỉ đồng. Trước đó, các Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng trao tặng cho Hội 5 tỉ đồng.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết