06/09/2011 - 08:35

TIỀN GIANG: Khôi phục các làng nghề truyền thống, trên 1,5 vạn lao động nông thôn có việc làm

Nhằm chuyển dịch trong cơ cấu sản xuất, đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Tiền Giang đã công nhận và hỗ trợ 13 làng nghề truyền thống phát triển, mở mang sản xuất ổn định, tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho trên 1,5 vạn lao động, trong đó có trên 1 vạn lao động nông nhàn với mức thu nhập bình quân 1,2 đến 1,5 triệu đồng/lao động/ tháng. Đặc biệt, lao động tại làng nghề đóng tủ thờ Gò Công đạt bình quân 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng/ người/ tháng.

Theo ước tính, mỗi năm tỉnh Tiền Giang đạt kim ngạch từ 2 triệu đến 3 triệu USD nhờ xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống. Gần đây, địa phương còn quan tâm hình thành các tổ hợp tác và hợp tác xã ngành nghề lồng ghép trong các chương trình xây dựng làng nghề truyền thống, đưa làng nghề vào các tour du lịch sinh thái miệt vườn thiết thực tạo những nền tảng để làng nghề truyền thống phát triển bền vững, hiệu quả đối với đời sống. Giai đoạn 2011 - 2015, Tiền Giang có kế hoạch công nhận thêm 3 làng nghề mới: kim hoàn ở Tân Hương (Châu Thành); đan ghế nhựa và chậu cắm hoa Tân Thới (Tân Phú Đông) và chế biến thủy sản ở Vàm Láng (Gò Công Đông).

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết