06/05/2012 - 22:05

Tiền Giang cung ứng trên 40.000 tấn chanh quả mỗi năm

Tiền Giang hiện trồng được gần 2.000 ha chanh, tập trung tại các huyện vùng ngập lũ đầu nguồn: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành... Bình quân năng suất 20 tấn/ha, mỗi năm tỉnh đạt sản lượng chanh quả lên đến trên 40.000 tấn cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Cây chanh đang phát triển mạnh tại địa phương nhờ dễ trồng, hiệu quả kinh tế cao. Nắm bắt nhu cầu thị trường, bà con mạnh dạn du nhập các giống chanh mới có nhiều ưu điểm về năng suất, sản lượng và chất lượng, áp dụng các kỹ thuật thâm canh tiên tiến để chanh cho quả theo ý muốn, xử lý cho thu hoạch vụ nghịch vào mùa nắng nóng bán được giá cao. Thịnh hành nhất có giống chanh bông tím cho trái quanh năm đang được trồng nhiều tại hai huyện Cai Lậy và Cái Bè dưới dạng chuyên canh hoặc xen canh với các giống cây ăn quả khác. Nhờ vườn chanh, bà con vùng lũ dựng nên cơ nghiệp vững vàng, vượt khó, thoát nghèo.

Vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay, nhu cầu cao, chanh “hút hàng” và giá tăng kỷ lục. Lúc cao điểm, thương lái thu mua 30.000 – 32.000 đồng/kg. Lúc thấp điểm, giá chanh cũng đạt 25.000 – 30.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so năm trước. Chanh đến tay người tiêu dùng giá còn cao hơn nhiều. Nhà vườn trồng chanh thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết