15/07/2022 - 20:25

Tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội​ 

(CT) - Sáng 15-7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

Tham gia hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, chủ trì.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Tâm Khoa

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: Tâm Khoa

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tập trung cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan liên quan trong công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Những kết quả trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, chương trình công tác dân vận 2022. Trong đó, tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là những địa bàn có vấn đề phát sinh phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách mới được ban hành, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19; thực hiện tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở đó tập hợp, thu hút phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII; đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII;…Đặc biệt, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Đảng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tiếp tục phát huy cách làm hay trong chỉ đạo để thực hiện công tác dân vận và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”;…

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết