03/05/2016 - 16:05

Thương người như thể thương thân

Ở ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh có Tổ tương thân, tương ái do Bí thư Chi bộ ấp làm tổ trưởng. Mỗi khi bà con trong ấp có hữu sự, ốm đau đột xuất… các thành viên Tổ tương thân, tương ái sẵn sàng đến giúp đỡ ngay. Những việc làm thiết thực của Tổ đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Sau khi tan chợ, ông Nguyễn Văn Giao, 59 tuổi, người dân ấp Vĩnh Thọ, ghé qua trụ sở Tổ tương thân, tương ái để nhận 10kg gạo, rồi mang về nhà. Ông Giao cho biết, ông đến nhận gạo vì tiện đường, chứ hằng tháng thành viên của Tổ đều mang đến tận nhà để tặng gia đình ông. Gần một năm qua, gia đình ông Giao đã đỡ vất vả khi được Tổ tương thân, tương ái của ấp giúp đỡ. Gia đình ông Giao có 5 nhân khẩu, nhưng chỉ có hơn một công đất trồng lúa. Để tăng thu nhập cho gia đình, ông Giao trồng sả dọc bờ kênh để bán nhưng thu nhập chỉ khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình của ông càng khó khăn hơn khi chị gái của ông bị tai biến và một người con đau bệnh liên miên. Ông Giao nói: "Không chỉ tặng gạo cho gia đình tôi, các anh ở trong Tổ tương thân, tương ái của ấp còn thường xuyên hỗ trợ tiền để chị tôi chữa bệnh, khi thì vài trăm ngàn đồng, có lúc 1-2 triệu đồng". Nhờ sự hỗ trợ thiết thực của Tổ, gia đình ông Giao đã phần nào giảm bớt khó khăn.

 Đại diện Tổ tương thân, tương ái ấp Vĩnh Thọ tặng gạo cho các gia đình khó khăn.

Tổ tương thân, tương ái ấp Vĩnh Thọ được thành lập vào tháng 4-2015, với 17 thành viên. Trong đó có 3 đảng viên, 7 cán bộ đoàn thể ấp và 7 người dân địa phương. Từ khi ra đời đến nay, Tổ đã giúp đỡ nhiều bà con trong ấp bằng nhiều hình thức, như: tặng gạo, hỗ trợ tiền trị bệnh… Năm 2015, các thành viên của Tổ tương thân, tương ái ấp đã vận động và đóng góp giúp đỡ cho bà con gần 2 tấn gạo và 15 triệu đồng. Từ đầu năm 2016 đến nay, Tổ đã vận động hỗ trợ cho bà con bị tai nạn, khó khăn đột xuất với số tiền trên 10 triệu đồng. Trong đó, Tổ đã giúp bà Võ Thị Hiệp 3 triệu đồng, bà Võ Thị Yến 1 triệu đồng, ông Trần Văn Đen 500 ngàn đồng... Ông Trần Văn Cang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, kể: "Tết Nguyên đán năm 2016, chúng tôi đã vận động được 38 phần quà cho hộ cận nghèo và tặng 62 phần quà cho các gia đình khó khăn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm được việc này vì việc vận động ở địa phương cũng còn khó khăn".

Ông Trần Văn Cang cho biết, hằng tháng, các thành viên của Tổ họp lại để đóng góp tiền, sau đó chọn những trường hợp khó khăn nhất để hỗ trợ. Hiện nay, Tổ tương thân, tương ái tặng gạo cho 5 gia đình neo đơn, đồng thời xét thêm 5-10 gia đình khó khăn nhất để hỗ trợ mỗi tháng. Theo ông Cang, ấp Vĩnh Thọ hiện còn 79 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Các hộ này đều được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ấp vẫn còn nhiều hộ khó khăn không thuộc hai diện trên. Vì vậy, Chi bộ ấp đã thành lập Tổ với mong muốn giúp đỡ bà con kịp thời hơn. Dù số tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng phần nào giúp bà con qua cơn thắt ngặt. "Bà con sống trong ấp rất quan tâm nhau nên gia đình ai có khó khăn là báo ngay với Tổ. Chúng tôi hỗ trợ trong khả năng trước rồi cùng Ban vận động ấp tìm cách giúp đỡ tiếp" - ông Cang chia sẻ.

Tổ tương thân, tương ái ấp Vĩnh Thọ hiện có 50 thành viên. Mỗi tháng, các thành viên đóng góp 50 ngàn đồng vào quỹ để giúp đỡ bà con. Điều đáng quý là nhiều thành viên của Tổ cũng có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù vậy, tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã khiến mọi người trong tổ tích cực trong các hoạt động giúp nhau. Ông Võ Văn Thôi, cựu chiến binh ở ấp Vĩnh Thọ, cho biết gia đình ông không có đất sản xuất, con cái chủ yếu làm thuê kiếm sống. Ông là Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp nên được nhận phụ cấp 460 ngàn đồng/tháng. Tuy nhiên, tháng nào ông Thôi cũng đóng góp vào quỹ tương thân, tương ái của ấp. "Có anh ở trong ấp bị tai nạn giao thông, khi được Tổ hỗ trợ chi phí nhập viện, anh rất cảm động. Tôi và mọi người thấy vậy cũng rất phấn khởi, vì việc mình làm tuy nhỏ nhưng là sự động viên lớn đối với người khốn khó" – ông Thôi nói.

Theo ông Trần Văn Cang, cùng với vận động thành viên và nhân dân đóng góp giúp nhau, Tổ tương thân, tương ái của ấp còn tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, sửa chữa đường đi... ở địa phương. Năm 2015, các thành viên của Tổ tham gia vận động bà con đóng góp tiền và ngày công để làm một cây cầu bê tông. Hiện nay, Tổ đang phối hợp với Ban Vận động ấp chuẩn bị làm cầu Xẻo Rơi có chiều dài 22m, kinh phí khoảng 160 triệu đồng, trong đó UBND xã hỗ trợ 50 triệu đồng. Ông Cang cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục vận động để xây dựng nguồn quỹ dồi dào hơn, giúp đỡ bà con nhiều hơn. Sắp tới, Tổ tương thân, tương ái sẽ tổ chức đổ đá bụi các tuyến đường trong ấp đã xuống cấp. Những hoạt động của tổ tương thân, tương ái cũng chính là một trong những phần việc cụ thể mà tập thể Chi bộ, Ban nhân dân, các đoàn thể ấp chọn làm việc "làm theo" tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết