23/06/2009 - 21:14

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Hỏi: Ông nội tôi năm nay đã 84 tuổi, có 2 người con và hiện nay chỉ còn cha tôi. Ông bà nội có viết di chúc để lại tài sản cho tôi. Bản di chúc được đánh máy, có chữ ký của ông bà nội nhưng không ra địa phương xác nhận. Xin hỏi bản di chúc này có hợp pháp không? Tôi có được quyền thừa kế không? Nếu cha tôi khiếu nại thì có được chia thừa kế không? (cha tôi đã được ông bà cho tài sản rồi).

Lê Văn Quang (TP Cần Thơ)

Vấn đề này, Luật sư Ngô Công Minh, Cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Trường hợp bạn nêu việc ông bà bạn có lập di chúc để lại tài sản cho bạn, nhưng di chúc này không có người làm chứng, không có chứng thực, mà chỉ là tờ giấy đánh máy, có chữ ký của ông bà, trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân (xác định di chúc có hợp pháp hay không, một khi tòa án đã hoàn thành mọi thủ tục tố tụng). Hơn nữa, theo quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự thì di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt, trong khi lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

P.Y (thực hiện)

Chia sẻ bài viết