23/08/2022 - 20:23

Thuê nhà làm tiền giả, lãnh án 

(CT) - Ngày 23-8, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả đối với 8 bị cáo: Nguyễn Văn Út (sinh năm (SN) 1988), Bùi Trọng Vinh (SN 1984), Lê Minh Nhí (SN 1996), Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1994), Dương Quốc Dưỡng (SN 1980) cùng ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; Lê Minh Tính (SN 1997, ngụ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang); Phạm Hoàng Tín (SN 2001, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) và Ngô Chí Nhân (SN 1999, ngụ huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 2-2021, Út nảy sinh ý định làm tiền giả để lưu hành. Út chuẩn bị máy in màu rồi cùng các đối tượng trên làm tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, tại ngôi nhà ở khu vực 4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Khi làm ra tiền giả, Út và đồng bọn đem đi lưu hành nhiều nơi. Sau đó, các đối tượng mua máy in, máy ép nhựa, laptop đem về nhà ở khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy do Út và Vinh thuê, tiếp tục làm tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi làm ra, các đối tượng cất giữ một phần tại nhà ở khu vực 1, phường Trà Nóc; số còn lại đem đi lưu hành nhiều nơi, chủ yếu mua card điện thoại, vé số, trái cây…

Ðến khoảng tháng 4-2021, cả nhóm lần lượt bị bắt. Cơ quan điều tra xác định, Út và Vinh đã làm 40 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng, 96 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 136 triệu đồng tiền giả). Các bị cáo Tú Anh, Minh Tính, Hoàng Tín, Nhí, Nhân đã có hành vi giúp sức cho Út và Vinh làm tiền giả và lưu hành tiền giả. Dưỡng biết là tiền giả không lưu hành được nên trộn vào tiền thật để lưu hành.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Út 13 năm tù, Vinh 12 năm 6 tháng tù, Nhí 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; Tú Anh 7 năm tù, Minh Tính 10 năm tù về tội làm tiền giả; Hoàng Tín 7 năm tù về tội làm, lưu hành tiền giả; Nhân 5 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả; Dưỡng 1 năm tù cho hưởng án treo về tội lưu hành tiền giả.

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết