30/03/2021 - 18:52

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

(CT) - Sáng 30-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố (mở rộng), nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2021. Các đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị thống nhất đánh giá, quý I, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Thành ủy và các cấp ủy đảng triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đạt chất lượng. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðảng bộ thành phố kết nạp 504 đảng viên, đạt 31,5% kế hoạch; có 24 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Trong quý I, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển ổn định; một số ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 1,69% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện được 40.175 tỉ đồng, đạt 24,9% kế hoạch. Nhân dân thành phố đã thu hoạch 43.604ha lúa đông xuân, năng suất ước 7,58 tấn/ha, giá lúa cao hơn cùng kỳ năm trước từ 21-31%; xuống giống vụ lúa hè thu được 8.336ha, đạt 12% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được 3.315 tỉ đồng, đạt 28,56% dự toán Trung ương giao và đạt 27,78% dự toán HÐND thành phố giao. Thành phố đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, thực hiện điều chỉnh kế hoạch học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo, đồng thời triển khai chuyển đổi hình thức dạy và học, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp, các ngành và nhân dân thành phố chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành lập 2.833 tổ COVID-19 cộng đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh lưu ý: Quý II, các cấp, các ngành thành phố tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Nhanh chóng xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ðồng chí Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 7,57% theo chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy đề ra. Khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, văn bản theo quy trình, thủ tục về chủ trương đầu tư xây dựng 8 dự án trọng điểm trình kỳ họp giữa năm của HÐND thành phố phê duyệt. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Quan tâm giải quyết dứt điểm, đúng quy định các vụ việc vi phạm về trật tự đô thị, nhất là trật tự xây dựng, liên quan đến đất đai. Có kế hoạch, kịch bản để chủ động ứng phó hiệu quả với tình hình thiên tai, dịch hại có thể xảy ra. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

* Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ tư. Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố đã báo cáo công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng; công tác tài chính Ðảng quý I năm 2021. Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố tiếp tục thảo luận kết quả nhiệm vụ quý I, Chương trình công tác quý II năm 2021.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư - khóa XIV.

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư - khóa XIV.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết