26/05/2009 - 07:32

Đến dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghịBộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Thúc đẩy hợp tác Á - Âu ngày càng thực chất và hiệu quả

* Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ tiếp các vị khách dự Hội nghị FMM 9

Đúng 16 giờ ngày 25-5, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 9 (FMM 9) đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc.

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, đại diện Ủy ban Châu Âu (EC), 22 vị Bộ trưởng cùng nhiều quan chức cấp cao và hơn 400 đại biểu đến từ 45 nước thành viên ASEM đã có mặt tại Hội nghị. Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên kể từ khi ASEM mở rộng từ 39 lên 45 nước thành viên, là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam và quan hệ hợp tác Á - Âu năm 2009.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, khủng hoảng kinh tế-tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống kinh tế-xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới, FMM 9 tập trung vào chủ đề: “Tăng cường quan hệ đối tác Á-Âu chặt chẽ hơn, nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế-tài chính và các thách thức toàn cầu”.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) 

Trong hai ngày 25-26/5, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về tình hình thế giới và khu vực; những nỗ lực chung để đối phó với các thách thức toàn cầu; đối thoại giữa các nền văn hóa, văn minh và các vấn đề khác; tương lai của ASEM... Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận đầu tiên về kinh tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong hai thập kỷ qua, thế giới đã và đang chứng kiến nhiều chuyển biến to lớn và sâu sắc. Từng là những cái nôi của văn minh nhân loại, châu Á và châu Âu cũng đang chuyển mình với những đổi thay chưa từng thấy, với sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều quốc gia và các cơ chế hợp tác, liên kết hết sức đa dạng ở nhiều cấp độ khác nhau, đóng vai trò ngày càng quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển của loài người. Châu Á tiếp tục là khu vực phát triển năng động nhất thế giới, trong khi châu Âu đạt được những tiến bộ to lớn trong tiến trình nhất thể hóa. Sự ra đời của ASEM vào năm 1996 không chỉ bổ sung một “mắt xích bị thiếu” trong quan hệ quốc tế, mà quan trọng hơn, sự kiện này thể hiện quyết tâm của nhân dân Á-Âu chúng ta trong việc xây dựng quan hệ đối tác giữa hai châu lục, vì lợi ích của các thành viên và đóng góp hiệu quả hơn cho quan hệ quốc tế mới.

Thủ tướng điểm lại 13 năm tồn tại và phát triển, ASEM thực sự đã trở thành một diễn đàn quan trọng cho đối thoại và hợp tác Á-Âu, ngày càng thu hút đông đảo các thành viên tham gia và nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng với hình thức phong phú, thiết thực. Ngày nay, ASEM đại diện cho 58% dân số, 50% GDP và 60% thương mại toàn cầu; gồm 3 trong tổng số 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và 10 trong tổng số 20 thành viên G20 và nhiều thành viên ASEM có vai trò quan trọng trong nhiều thể chế hợp tác quốc tế như WTO, OECD, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế...

Trước bối cảnh hiện nay, Thủ tướng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên ASEM trong việc xây dựng một hệ thống kinh tế-tài chính mới bền vững hơn, góp phần vào những nỗ lực quốc tế để phục hồi kinh tế thế giới và giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác và vị thế quốc tế của ASEM. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tham gia một cách chủ động và có trách nhiệm trong hợp tác ASEM, không chỉ về đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế, mà cả trong các lĩnh vực khác, nhất là văn hóa, giáo dục và y tế... góp phần thúc đẩy hợp tác, đối thoại Á - Âu ngày càng sống động, thực chất và hiệu quả.

Các ý kiến phát biểu tại lễ khai mạc của các Trưởng đoàn đều nhất trí cho rằng, trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức như hiện nay, châu Á và châu Âu ngày càng gắn chặt với nhau. Việc tăng cường hiểu biết, hợp tác, thông qua đối thoại bình đẳng, cam kết tôn trọng, mở rộng các điểm tương đồng, tôn trọng chủ quyền... trên cơ sở đảm bảo lợi ích chung là vấn đề mấu chốt trong tăng cường hợp tác Âu-Á . Hợp tác kinh tế - tài chính được coi là lực đẩy quan trọng góp phần giúp nền kinh tế sớm phục hồi và phát triển.

* Ngày 25-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hirofumi Nakasone nhân dịp ông sang dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM FMM 9).

Bộ trưởng Hirofumi Nakasone khẳng định, quan hệ Nhật - Việt đang phát triển hết sức tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Nhân dịp Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Nhật Bản tháng 4 vừa qua, hai nước đã nhất trí xây dựng quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”. Chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là về lĩnh vực hợp tác kinh tế. Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không chỉ được xây dựng qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, mà còn từ các chuyến thăm tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm ở cấp địa phương, tổ chức nhân dân.

Cùng ngày 25-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajcak nhân dịp ông sang Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu lần thứ 9 (ASEM FMM 9), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Việt Nam nhìn thấy ở Slovakia một người bạn chân thành, mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Slovakia. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Slovakia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường Liên minh châu Âu (EU), tích cực giúp tháo gỡ những vướng mắc hiện nay trong quan hệ Việt Nam - EU. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ Slovakia đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam lao động và sinh sống tại Slovakia.

Bộ trưởng Miroslav Lajcak đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định Slovakia mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam. Bộ trưởng Miroslav Lajcak nhấn mạnh, Slovakia mong muốn đặc biệt đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam. Cùng với đó là lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện Slovakia đang xem xét mở rộng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, đồng thời mong muốn đưa sinh viên sang Việt Nam học tập.

* Chiều 25-5, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đang thăm làm việc và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9) tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, Bộ trưởng Radoslaw Sikorski cho rằng, trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, Việt Nam và Ba Lan càng cần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước để cùng hợp tác phát triển. Bộ trưởng Radoslaw Sikorski cho biết, Ba Lan sẵn sàng cung cấp tín dụng ưu đãi 280 triệu USD không chỉ trong lĩnh vực đóng tàu mà còn cả các lĩnh vực khác...

Hoan nghênh Bộ trưởng Radoslaw Sikorski sang thăm làm việc tại Việt Nam, tham dự Hội nghị ASEM 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng sự có mặt của các Bộ trưởng Ngoại giao Á- Âu sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của Hội nghị. Thủ tướng tin tưởng kết quả đàm phán giữa Bộ trưởng Radoslaw Sikorski với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Ba Lan.

Phát biểu trong buổi tiếp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Kohout, Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt và Ủy viên phụ trách đối ngoại Ủy ban châu Âu Benita Ferrero Waldner, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn xem Liên minh châu Âu (EU) là một đối tác chiến lược, toàn diện và quan trọng; đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước thành viên EU và với EC, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của cả hai bên.

Các Ngoại trưởng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp và bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu tốt đẹp mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới thời gian qua, đặc biệt trong việc nâng cao đời sống người dân. Các Ngoại trưởng đánh giá cao sự chu đáo trong công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng các nước Á-Âu (ASEM) lần thứ 9 của Việt Nam và thông báo với Thủ tướng về chương trình nghị sự dự kiến của Hội nghị ASEAM lần này. Các Ngoại trưởng hy vọng Việt Nam với tư cách chủ nhà sẽ tham gia tích cực vào các chương trình nghị sự của Hội nghị để cùng đưa ra được tiếng nói chung trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, nhất là trong lĩnh vực đối phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu; đồng thời mong muốn Việt Nam sẽ trở thành những đầu tàu của khu vực trong việc hoàn tất đàm phán Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) với EU.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George yeo, đang thăm làm việc và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9).

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, ngài George yeo nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là các dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam đang phát triển mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Ngài George yeo cho biết: ngoài các địa phương đang được đầu tư như Hà Nội, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh..., Singapore mong muốn đầu tư tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam (Đà Nẵng và Quảng Nam) trong việc phát triển công nghiệp và du lịch, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại đây.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Slovakia Miroslav Lajcak, Bộ trưởng Ngoại giao nước cộng hòa Litva Vygaudas Usackas và Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Maxime Verhagen.

Trong các cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước châu Âu; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Hà Lan, Slovakia và Litva về sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay. Phó Thủ tướng đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới; coi trọng và đánh giá cao vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo và hợp tác lao động với Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Gia Khiêm đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Bộ trưởng Dương Khiết Trì cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của phía Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Á- Âu lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả những nhận thức chung đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEM 7 tại Bắc Kinh tháng 10-2008, nâng cao tiếng nói của châu Á trong ASEM cũng như thúc đẩy tiến trình hợp tác ASEM đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

* Sáng 25-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã tiếp Ngài Hô Nam-hông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia nhân dịp Ngài Hô Nam-hông sang Việt Nam dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEM lần thứ 9 (FMM 9) tại Hà Nội.

Hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia đang tiếp tục phát triển nhanh chóng trong thời gian qua; nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao như đã thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới hai nước dự kiến vào đầu tháng 6-2009 tại Việt Nam và kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Văn hóa, Kinh tế, Khoa học-Kỹ thuật giữa hai nước vào cuối năm nay tại Campuchia. Hai bên nhất trí thúc đẩy việc phân giới cắm mốc biên giới đất liền như đã thỏa thuận.

Nhóm PV TTXVN

Chia sẻ bài viết