13/07/2025 - 23:18

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là đại diện giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học công nghệ trên địa bàn TP Cần Thơ 

(CT) - Chiều 13-7, tại Trường Đại học Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ đã tiếp xúc hơn 1.000 cử tri là đại diện cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và ngành khoa học công nghệ trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Cần Thơ, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã thông tin kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ trong kỳ họp thứ chín. Đồng thời, báo cáo công tác giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố (tổng hợp từ TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang trước hợp nhất).

Thủ tướng Phạm Minh Chính (đứng) và các ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Bình (đứng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, dự buổi tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri bày tỏ phấn khởi, đồng tình kết quả của kỳ họp và kiến nghị nhiều vấn đề. Cử tri cho rằng TP Cần Thơ và ĐBSCL có lợi thế rất lớn về nông nghiệp và thủy sản, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo lĩnh vực này đang nỗ lực ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm, giải pháp nông nghiệp bền vững, hướng tới chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chuẩn xanh, tiếp cận công nghệ xanh và tham gia vào các chuỗi giá trị xanh toàn cầu vẫn còn nhiều rào cản về chi phí, thông tin và năng lực. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngành chức năng tiếp tục quan tâm, kịp thời chỉ đạo, sớm ban hành các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn, công nghệ xanh và kết nối hiệu quả các doanh nghiệp vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị xanh quốc tế, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp.

Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ đề xuất tăng nguồn kinh phí và phân bổ tài chính trực tiếp cho cơ sở giáo dục cấp vùng để đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Cử tri kiến nghị cụ thể hóa trong việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ, như cơ chế pháp lý cho phép thí điểm “khu vực thử nghiệm” để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng các giải pháp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số mang tính đột phá và phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và đặc thù sản xuất của vùng ĐBSCL. Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho thế hệ trẻ; đổi mới chương trình giáo dục nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; có chính sách giữ chân và thu hút nhân tài, nhất là nhà khoa học, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo môi trường để nhân tài phát huy năng lực, sở trường để cống hiến.

Anh Khưu Tấn Bửu, một startup nêu kiến nghị đến Thủ tướng tại buổi tiếp xúc cử tri.

ĐBSCL đang đối mặt với thách thức trước tình trạng biến đổi khí hậu, do đó cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tập trung tái cấu trúc ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; kịp thời ban hành chính sách thương mại hóa các giống lúa, sản phẩm ứng dụng sinh học; đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; bảo đảm kinh phí cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đề xuất ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển khoa học công nghệ, phân bổ kinh phí trực tiếp cho cơ sở giáo dục cấp vùng để triển khai các đề tài, dự án...

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cung cấp một số thông tin về định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng và Nhà nước quyết liệt triển khai hệ thống chính trị 2 cấp ở địa phương, chuyển trạng thái từ thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; việc này được thực hiện công khai, minh bạch và nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở TP Cần Thơ.

Thủ tướng nhấn mạnh cả nước đang tập trung hoàn thành mục tiêu năm 2025 và cả nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung thực hiện 4 nghị quyết quan trọng được xem là "bộ tứ chiến lược" gồm Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 68 về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Tập trung thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu 8% trở lên; đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, quan trọng về đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, hạ tầng giáo dục, y tế, xã hội nhằm thúc đẩy phát triển ĐBSCL.

Về tài chính cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh bố trí 3% ngân sách trong năm nay cho lĩnh vực này, đồng thời sẽ tăng lên 5% vào năm 2026. Về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng khẳng định nuôi dưỡng và bồi dưỡng nhân tài thì phải có lợi ích tinh thần và vật chất. Lợi ích tinh thần là đánh giá, sự ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng; lợi ích vật chất là lương, ưu đãi thuế, ưu tiên tiếp cận các nguồn lực và ưu tiên các chính sách khác liên quan đến vật chất.

* Sau buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham quan, tìm hiểu hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều và thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức của phường. Đoàn công tác cũng đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan và trao đổi với công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết