11/07/2010 - 08:10

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khánh thành nhà máy thủy điện A Vương và khởi công nhà máy xi măng Thạnh Mỹ

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam, ngày 10-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác Chính phủ đã đến cắt băng khánh thành nhà máy thủy điện A Vương và khởi công xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ. Đây là 2 dự án quan trọng giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho các huyện phía Tây của tỉnh Quảng Nam.

Công trình thủy điện A Vương do Công ty Cổ phần thủy điện A Vương-Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư với số vốn gần 4 nghìn tỉ đồng. Đây là nhà máy thủy điện lớn đầu tiên của tỉnh Quảng Nam nằm trên sông A Vương và sông Bung có công suất 210 MW (mỗi tổ máy 105 MW) với sản lượng điện hàng năm là 815 triệu kWh được xây dựng tại huyện Tây Giang và Đông Giang của tỉnh Quảng Nam. Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 31-12-2003, phát điện tổ máy số 1 ngày 11-10-2008 và tổ máy số 2 ngày 28-12-2009, vượt 90 ngày so với kế hoạch... Đến nay, nhà máy đã phát 1.451 triệu kWh, góp phần cùng cả nước chống tình trạng thiếu điện.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nhà máy thủy điện A Vương, một công trình có ý nghĩa nhiều mặt trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung, bởi đây là công trình thủy điện có công suất 210 MW mỗi năm tạo ra giá trị trên 400 triệu USD, góp phần chặn lũ và điều tiết lũ cho hạ du, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động... Điều đặc biệt quan trọng, đây là công trình lớn, phức tạp do chính Việt Nam tự làm chủ đầu tư từ thiết kế đến thi công. Từ thực tiễn của công trình này, chúng ta đã có thêm kinh nghiệm để xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn cả nước.

Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ được xây dựng tại xã Thạnh Mỹ huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam với tổng số vốn đầu tư gần 4 nghìn tỉ, công suất 2 triệu tấn/năm do Tập đoàn Xuân Thành làm chủ đầu tư. Vui mừng tới dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ đặt tại huyện Nam Giang, một huyện miền núi cao, giàu truyền thống cách mạng song còn gặp nhiều khó khăn, Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương chủ đầu tư là Tập đoàn Xuân Thành đã mạnh dạn đầu tư công trình có nhiều ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Giang tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thi công công trình đảm bảo an toàn và đúng tiến độ đã đề ra.

Với thời gian thi công do chủ đầu tư đặt ra là 2 năm, Thủ tướng căn dặn chủ đầu tư, các lực lượng thi công Nhà máy phải đảm bảo an toàn lao động, đảm chất lượng và có hiệu quả thiết thực, đồng thời đề nghị chủ đầu tư tính toán chiến lược tiêu thụ sản phẩm hợp lý.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết