27/08/2011 - 09:58

Thủ tướng Nga cáo buộc phe đối lập bán ghế nghị sĩ

Hôm 25-8, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã cáo buộc các đảng đối lập bán ghế trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 12 tới. Tuyên bố trên được đưa ra nhằm đáp lại những phản ứng của phe đối lập đối với một dự luật do ông đề xuất. Dự luật này buộc tất cả các đảng chính trị phải tiến hành bỏ phiếu trong nội bộ để chọn người ra tranh cử vào Duma quốc gia (Hạ viện). “Chỉ có những đảng bán ghế mới chống lại việc tổ chức bầu cử nội bộ” - ông Putin nói. Hiện đảng Nước Nga Thống nhất của ông nắm 315/450 ghế ở Duma, đủ để thay đổi Hiến pháp.

Các đảng đối lập phản bác dự luật này vì cho rằng nó can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Đảng LDPR cho biết sẽ kiện lên Tổng thống Dmitry Medvedev về sáng kiến của Thủ tướng Putin, trong khi đảng Chính nghĩa nói rằng “bầu cử nội bộ” là vay mượn từ chính trường Mỹ và cuộc bầu cử cuối năm nay là chọn người vào Duma quốc gia chứ không phải vào quốc hội Mỹ.

T.HIỆP (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết