25/01/2008 - 11:00

Thủ tướng Hy Lạp thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) tiếp người đồng cấp Hy Lạp Costas Karamanlis.
Ảnh: Reuters 

(TTXVN)- Quan hệ vốn căng thẳng giữa Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ đã có dấu hiệu được cải thiện khi Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis ngày 23-1 thực hiện chuyến thăm lịch sử kéo dài 3 ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một thủ tướng Hy Lạp tới Ankara trong gần 50 năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan, Thủ tướng Karamanlis tuyên bố Hy Lạp mong muốn giải quyết những bất đồng trong quá khứ và hướng quan hệ hai nước tới tương lai. Đáp lại, Thủ tướng Erdogan bày tỏ tin tưởng năm 2008 sẽ mang đến những cơ hội mới cho mối quan hệ song phương. Hai bên thỏa thuận thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng về lãnh thổ tại vùng biển Aegean từng đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh cách đây hơn một thập kỷ và vấn đề đảo Chypres.

Mặc dù vậy, hai nhà lãnh đạo cũng thừa nhận giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ còn bất đồng về phương cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Thủ tướng Karamanlis khẳng định vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với thềm lục địa vùng biển Aegean cần phải được giải quyết tại Tòa án Tư pháp quốc tế La Hay (Hà Lan), trong khi đó Thủ tướng Erdogan vẫn bảo vệ lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết tranh chấp trên cơ sở các cuộc đàm phán song phương. Các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp được bắt đầu từ năm 2002, nhưng cho đến nay vẫn không mang lại kết quả.

Chia sẻ bài viết