12/08/2010 - 21:21

Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Hỏi: Tôi sinh năm 1987, hiện nay tôi đã tốt nghiệp cao đẳng và đã có việc làm ổn định. Gia đình tôi có cha 46 tuổi; mẹ 45 tuổi, đã trải qua phẫu thuật lớn mất sức lao động (hiện nay không có việc làm) và bà nội hơn 60 tuổi. Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, trường hợp của tôi có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không? Nếu có thì tôi cần phải làm thủ tục như thế nào?

VĂN TRIỆU (quận Ô Môn, TP Cần Thơ)

Về vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết:

Theo điểm b khoản 1 Điều 29 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 đã được sửa đổi bổ sung năm 2005 và theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ quy định những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình: “Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động”.

Chiếu theo quy định trên, nếu đúng hoàn cảnh gia đình bạn hiện nay là cha, mẹ, bà nội bạn không còn sức lao động, còn bạn là lao động duy nhất trong gia đình phải trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cho cả gia đình, thì bạn thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 38/2007/NĐ-CP thì UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét, đăng ký, quản lý danh sách công dân ở địa phương thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, đề nghị UBND cấp huyện quyết định. Như vậy, để được tạm hoãn gọi nhập ngũ, bạn phải liên hệ UBND cấp xã (cơ quan quân sự) nơi bạn đăng ký thường trú để cung cấp giấy tờ chứng minh cha, mẹ, bà nội bạn không còn sức lao động để UBND cấp xã nơi bạn đăng ký thường trú xem xét, đăng ký danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ để trình UBND cấp huyện quyết định.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết