19/10/2010 - 21:01

Thủ tục đổi tên

Hỏi: Vợ chồng tôi có con nay được 12 tháng tuổi, đã làm giấy khai sinh tại UBND xã nơi thường trú. Mới đây, chúng tôi về quê thăm họ hàng thì phát hiện con tôi trùng với tên của người bà con. Mọi người đề nghị tôi làm thủ tục thay đổi tên cho con tôi, để tránh việc kêu trùng tên. Cán bộ tư pháp xã đã hướng dẫn thủ tục viết tờ khai theo mẫu và yêu cầu tôi về quê để xác nhận việc có người trong họ có tên trùng với tên của con tôi. Như vậy, yêu cầu này có đúng hay không? Và, trong trường hợp này thì tôi phải làm thủ tục như thế nào?

PHƯƠNG THẢO
(huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)

Về vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết:

Điều 27 Bộ luật Dân sự quy định khi tên của cá nhân gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình thì có quyền được đổi tên. Theo khoản 1 Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ quy định hồ sơ nhằm thay đổi hộ tịch (trong đó có họ, tên) bao gồm:

- Tờ khai (đơn đề nghị);

- Giấy khai sinh;

- Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch.

Như vậy, việc cán bộ tư pháp của UBND xã nơi bạn thường trú yêu cầu xin giấy xác nhận về việc trùng tên, để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch là đúng quy định pháp luật.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết