 |
Hàng chục ngàn người Israel gốc A-rập mang cờ Palestine biểu tình phản đối chiến dịch quân sự ở Dải Gaza hôm 3-1.
Ảnh: AP |
Ủy ban bầu cử trung ương Israel mới đây đã thông qua quyết định cấm tất cả ứng cử viên của 3 đảng đại diện cộng đồng người A-rập tham gia cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10-2 tới vì tội “không công nhận sự tồn tại của nhà nước Do Thái và ủng hộ một tổ chức khủng bố” là phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza. Đó là các đảng Tập hợp Dân chủ Quốc gia (NDA), Danh sách A-rập Thống nhất và Phong trào Đổi mới. Hiện nay, 3 đảng này có 7 ghế trong quốc hội 120 thành viên ở Israel. Quyết định của Ủy ban bầu cử Israel xuất phát từ kiến nghị của các đảng cực hữu, và nhận được sự đồng ý của hầu hết các chính đảng cầm quyền có chân trong ủy ban này.
Thật ra, các đảng đại diện 1,2 triệu người Israel gốc A-rập bị ghép vào hai tội tài trời trên là vì đã tổ chức biểu tình rầm rộ chống chiến dịch quân sự đẫm máu do chính quyền Israel phát động tại Dải Gaza trong gần 3 tuần qua. Đã có ít nhất 600 người biểu tình mà phần lớn là công dân gốc A-rập bị cảnh sát Israel bắt giữ. Giới lãnh đạo Do Thái cho rằng sự phản kháng ấy thể hiện ý đồ kích động bạo lực dân tộc cũng như khuyến khích đường lối đấu tranh cực đoan của Hamas. Một phóng viên có tư tưởng hữu khuynh ở Israel nhân cơ hội này ví von các đảng của cộng đồng A-rập thiểu số là “kẻ thù bên trong”, còn Hamas là “kẻ thù bên ngoài” trong tình hình chiến sự hiện nay.
Phản ứng trước quyết định trên, các đảng A-rập tố cáo đó là hành vi phân biệt chủng tộc và cảnh báo điều này sẽ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa cộng đồng người A-rập và Do Thái. Các chính khách gốc A-rập kêu gọi tẩy chay tổng tuyển cử, và tuyên bố các đảng này có thể tự thiết lập một nghị viện riêng đại diện cho cộng đồng người A-rập nếu không được tham gia tranh cử. Dù quyết định cuối cùng có cho phép các đảng phái A-rập tham gia tranh cử hay không còn tùy thuộc vào phán xét của Tòa án Tối cao, nhưng xem ra quan hệ giữa chính giới Do Thái và gốc A-rập đã rạn nứt nghiêm trọng. Nếu tình hình không được cải thiện, nguy cơ xung khắc dân tộc trong xã hội Israel có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
PHÚC GIA AN
(Theo The National, Haaretz)