20/07/2022 - 17:37

Thủ đoạn của đối tượng giết tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Trà Vinh 

(CTO)- Để thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, đối tượng Hoàng Văn Thê giả vờ làm rớt điện thoại và kêu người lái xe dừng lại, sau đó gây án rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Hoàng Văn Thê.​

Chiều 20-7, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa di lý đối tượng Hoàng Văn Thê (24 tuổi, ngụ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Vụ án xảy ra vào chiều tối 12-7 tại xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Theo điều tra ban đầu, tối 12-7, Công an thị xã Duyên Hải tiếp nhận tin báo có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần công ty Điện gió Trung Nam ở ấp Bào Sen, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Trần Vĩnh Xuân (61 tuổi, nghề nghiệp chạy xe ôm, ngụ ấp Định An, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). Qua điều tra, xác minh được biết, khoảng 18h30 cùng ngày, khi ông Xuân đang đứng đợi khách tại bến xe thị xã Duyên Hải thì có một thanh niên cao khoảng 1,6m, nói giọng miền Bắc, mặc áo công nhân đến kêu ông Xuân chở về hướng công ty điện gió Trung Nam.

Khi đến khu vực vắng vẻ cách công ty điện gió Trung Nam khoảng 200m, người thanh niên yêu cầu ông Xuân dừng xe lại rồi dùng dao tấn công ông Xuân. Khi nạn nhân không còn sức chống cự, đối tượng vứt bỏ hung khí, cướp xe mô tô chạy khỏi hiện trường.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng rất manh động có thể tiếp tục gây án, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm sớm truy bắt nóng đối tượng.

Qua đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định đối tượng khả nghi là Hoàng Văn Thê. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp công tác, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện đối tượng Thê đang lẩn trốn tại cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nên phối hợp Công an địa phương nhanh chóng bắt giữ Thê.

Cơ quan công an đang làm việc đối với Hoàng Văn Thê.​

Tại cơ quan công an, bước đầu Thê khai nhận bản thân nghiện ma túy. Trước khi gây án một ngày, Thê di chuyển đến tỉnh Trà Vinh với ý định tìm việc làm tại công ty điện gió Trung Nam. Khi bắt được xe ôm, Thê nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền.

Để thực hiện hành vi, Thê giả vờ làm rớt điện thoại và kêu người lái xe dừng lại. Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Gây án xong, Thê đem bán chiếc xe mô tô vừa cướp được tại một tiệm cầm đồ ở thị xã Duyên Hải với giá 5 triệu đồng rồi di chuyển bằng xe khách qua các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, đến Hà Nội và trốn ra cửa khẩu Móng Cái thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Bình

Chia sẻ bài viết