16/03/2012 - 21:15

Thổ Nhĩ Kỳ dọa tấn công miền Bắc Syrie

Theo tờ Điện tín (Telegraph) của Anh, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay ngày 15-3 đã dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào miền Bắc Syrie để ngăn dòng người tị nạn từ Syrie đang ồ ạt vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Lời cảnh cáo trên được đưa ra sau khi tổ chức Chữ thập đỏ A-rập dự báo rằng phần lớn trong số khoảng 500.000 thường dân Syrie có thể tìm nơi ẩn náu tại Thổ Nhĩ Kỳ khi mà lực lượng của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad đã bắt đầu mở rộng chiến dịch quân sự quy mô lớn đánh vào thành trì của quân nổi dậy ở tỉnh phía Bắc Idlib. Hiện nay, số người Syrie vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ đăng ký tị nạn khoảng 14.700 và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang xây thêm nhiều trại tạm, đủ cho 20.000 người đến trú ẩn.

Năm ngoái, Ankara đã bác bỏ kế hoạch thiết lập một khu vực an toàn bên trong lãnh thổ Syrie. Tuy nhiên, tình thế hiện nay nhiều khả năng buộc Ankara phải tính tới phương án “phong tỏa” một khu vực ở miền Bắc Syrie để giúp người tị nạn trú ẩn tại chỗ mà không phải lánh qua Thổ Nhĩ Kỳ gây bất ổn an ninh cho nước này.

Trong khi đó, nhằm tiếp tục gây sức ép lên Tổng thống al-Assad, ngày 16-3, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Abdellatif al-Zayani tuyên bố tất cả các nước trong khu vực sẽ đóng cửa đại sứ quán tại Syrie để phản đối tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua ở nước này. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, cũng cho biết sẽ thúc đẩy kế hoạch kêu gọi 27 quốc gia thành viên rút đại sứ khỏi Syrie. Hội nghị các ngoại trưởng EU tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào ngày 22-23/3 tới sẽ quyết định biện pháp này. Tuy nhiên, khả năng phương Tây dùng biện pháp quân sự chống Syrie khó xảy ra, khi một cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ cho thấy có đến 62% dân chúng phản đối các hình thức can thiệp quân sự của Mỹ vào Syrie. 63% người Mỹ cũng không ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syrie.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết