5 năm qua, Hội Nông dân (HND) phường Long Hưng, quận Ô Môn đã có những việc làm thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần chăm lo, giúp đỡ hội viên nông dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống
Một trong những việc làm thiết thực đó là giúp đỡ hội viên nghèo có được mái ấm để an cư lạc nghiệp thông qua mô hình "Mái ấm nông dân". Ông Đỗ Văn Trạng, Chi Hội trưởng HND khu vực Thới Hưng mới được HND quận Ô Môn và phường Long Hưng bàn giao "Mái ấm nông dân" vào tháng 4-2016, nói: "Tôi rất biết ơn các cấp Hội, anh chị em cán bộ, hội viên HND đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi có được căn nhà tươm tất. Có được ngôi nhà mới, tôi sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên để ổn định cuộc sống". Ngôi nhà khang trang của ông Trạng có diện tích khoảng 50m2, được xây tường, nền lát gạch men, mái lợp tôn, trị giá 60 triệu đồng. Trong đó, HND quận và phường hỗ trợ 35 triệu đồng từ nguồn vốn huy động trong cán bộ, hội viên, nông dân, phần còn lại do gia đình đóng góp. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HND phường Long Hưng, ngôi nhà cũ của ông Trạng xây dựng năm 1989, đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến năm 2012, ngôi nhà ông Trạng bị sập, gia đình ông phải che lều ở tạm, vì chưa có điều kiện xây lại nhà mới. Trước hoàn cảnh khó khăn trên, HND phường đã xem xét và xây dựng "Mái ấm nông dân" cho ông Trạng. Ngoài hỗ trợ "Mái ấm nông dân", HND phường còn tạo điều kiện để ông Trạng được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình.
 |
|
Cán bộ HND phường Long Hưng đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Đỗ Văn Trạng (bìa phải). |
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên, nông dân phường Long Hưng hưởng ứng tích cực, thông qua phong trào đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, vươn lên khá giàu và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. HND phường đã tạo điều kiện cho các hội viên HND vay vốn; phối hợp với các ngành mở nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để hội viên, nông dân ứng dụng trong sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thắng, cho biết: "Hiện tại, HND phường phối hợp với các ngành tạo điều kiện cho 640 hội viên, nông dân vay vốn với số tiền trên 8,4 tỉ đồng; 25 hội viên vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền 620 triệu đồng. Ngoài ra, HND phường còn phối hợp mở 6 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và hội thảo đầu bờ cho 120 lượt hội niên, nông dân tham gia". Từ đó, hội viên, nông dân đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giúp nhiều hội viên, nông dân vươn lên khấm khá.
Mô hình VAC của ông Phạm Thanh Hùng, khu vực Thới Hưng được HND phường Long Hưng đánh giá cao về hiệu quả kinh tế. Với diện tích đất 14.000m2, ông Hùng xây dựng mô hình VAC và mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Với 10 con heo nái sinh sản, trung bình mỗi năm ông xuất bán từ 160 - 180 con heo giống. Ông Hùng thiết kế chuồng nuôi bằng lồng sắt, mỗi lồng nuôi riêng 1 con heo. Theo ông Hùng, việc nuôi heo bằng lồng sắt có nhiều thuận lợi, bởi heo nằm trong lồng ít cử động nên tỷ lệ đậu thai khá cao; việc chăm sóc, kiểm soát khẩu phần ăn cũng dễ dàng hơn... Năm 2008, ông Hùng tham gia HND phường Long Hưng và được Hội tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Ông Hùng phấn khởi cho biết: "Ngoài được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tôi được HND phường tạo điều kiện tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nhờ đó, tôi ứng dụng thành công vào mô hình sản xuất của mình". Để tận dụng nguồn phế thải của heo, ông Hùng đầu tư 2 ao ươm cá giống. Ông Hùng cho biết: "Trung bình mỗi năm tôi thả nuôi được 4 đợt cá giống. Trừ chi phí, tôi còn lời 50 60 triệu đồng/ vụ nuôi".
Hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi do HND phường vận động, năm 2012, ông Hùng cũng đã mạnh dạn đốn bỏ vườn xoài kém hiệu quả, cho thu nhập thấp để trồng mãng cầu. Sau hơn 2 năm chăm sóc, vụ mãng cầu đầu tiên cho năng suất 5 tấn, với giá bán 20.000 đồng/kg, ông thu vào trên 80 triệu đồng. Cũng nhờ HND phường Long Hưng phát động, nhiều nông dân mạnh dạn phá thế độc canh cây lúa, phát triển nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử như mô hình trồng rau nhút của ông Đặng Văn Phước, khu vực Thới Hòa C, có thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm. Ông Phước cho biết: "Trước đây, 6 công ruộng của gia đình làm lúa 3 vụ, trừ hết các chi phí chỉ lời trên 20 triệu đồng. Từ khi chuyển sang mô hình chuyên canh rau nhút, gia đình tôi có thu nhập trên 100 triệu đồng". Theo ông Phước, nhờ HND phường Long Hưng tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn và hướng dẫn khoa học kỹ thuật nên nhiều nông dân khu vực có hoàn cảnh khó khăn vươn lên khấm khá từ mô hình trồng rau nhút chuyên canh.
Theo ông Nguyễn Văn Thắng, thời gian tới, HND phường tiếp tục quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, thúc đẩy, nâng chất các phong trào của hội, như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phường
Bài, ảnh: THANH THƯ