28/07/2011 - 09:31

Xuất khẩu Việt Nam

Thêm nhiều cơ hội mới từ FTA

6 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 42,3 tỉ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà quản lý xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương cho rằng, việc kim ngạch xuất khẩu tăng cả về lượng (14,7%) và giá (15,6%) bên cạnh nhờ những nỗ lực tìm kiếm thị trường mới, gia tăng giá trị cho hàng hóa xuất khẩu còn do các doanh nghiệp đã biết tận dụng những lợi thế mà các hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương và đa phương mang lại để đưa sản phẩm vào các thị trường trọng điểm. Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, việc tận dụng ưu đãi về thuế từ các thị trường Việt Nam đã ký FTA song phương đóng góp tới 6,5 tỉ USD cho kim ngạch xuất khẩu nửa trong năm nay của cả nước.

Dệt may Việt Nam tự tin trước nhiều cơ hội mới.  

Vì vậy, nếu các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát huy các FTA thì sẽ góp phần giúp ngành xuất khẩu không chỉ đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2011 là 79,4 tỉ USD (tăng 10% so với năm ngoái), mà có nhiều khả năng vươn tới 84,5-85,5 tỉ USD, đồng thời tạo đà phát triển tốt hơn năm 2012 khi chúng ra có thêm nhiều FTA quan trọng nữa. Trước mắt, theo dự kiến, Việt Nam và Chile sẽ ký kết FTA vào tháng 11-2011, nhân hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19 diễn ra tại Honolulu, bang Hawaii (Mỹ). Chile tuy chỉ có 17 triệu người tiêu dùng (bằng 1/5 dân số của Việt Nam) nhưng là thị trường giàu tiềm năng với mức thu nhập bình quân trên đầu người hơn 14.000 USD/năm và có kim ngạch nhập khẩu gần 53 tỉ USD năm 2010. Chile đã ký FTA với các nước láng giềng, nên nước này cũng là cửa ngõ cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Nam Mỹ. Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của ta sang Chile đạt 104 triệu USD và trong 6 tháng đầu năm nay đạt 51 triệu USD. Việt Nam cung cấp cho Chile các mặt hàng chủ lực như giày dép, dệt may, gạo, sợi thủ công, máy và phụ tùng, cà phê, trái cây, cá đông lạnh, đồ nhựa, sản phẩm cơ khí, đồ sứ và thủ công mỹ nghệ, đồ trang trí nội thất.

Cùng với Chile, Việt Nam đang đẩy mạnh đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP, gồm thêm Mỹ, Úc, Peru, New Zealand, Malaysia, Singpore, Brunei). Việc ký kết này được đánh giá sẽ mở ra một khu vực thị trường quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Nước ta cũng có thể ký FTA đa phương và song phương với khối kinh tế lớn nhất thế giới Liên minh châu Âu (EU), Liên minh hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan, Khối thương mại tự do châu Âu (Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein, với Lào, Đài Loan...

Thị trường xuất khẩu của nước ta đứng trước nhiều cơ hội rộng mở, nhưng vấn đề là các doanh nghiệp cần chuẩn bị thật tốt để đảm bảo khả năng đáp ứng, tính cạnh tranh nhiều mặt của hàng hóa thì mới có thể giành được thành công trên thương trường quốc tế vốn cạnh tranh rất khốc liệt.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết