05/08/2009 - 08:40

Thêm 24 ca dương tính với cúm A (H1N1)

1 bệnh nhân dương tính với cúm A (H1N1) tử vong do suy hô hấp nặng
* Cơ bản khống chế các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm
Tại thành phố Hồ Chí Minh, số ca biến chứng do bệnh tay chân miệng tăng đột biến

Bộ Y tế cho biết: Ngày 4-8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), trong đó, miền Nam 10 ca, miền Bắc 11 ca và miền Trung 3 ca.

Như vậy, tính đến 18h ngày 4-8, Việt Nam đã ghi nhận 995 trường hợp dương tính. 521 bệnh nhân đã ra viện, 473 trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.

Theo thông báo của Sở Y tế Khánh Hòa, ngày 3-8 đã có một bệnh nhân nữ 29 tuổi dương tính với cúm A (H1N1) tử vong do suy hô hấp nặng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm, làm rõ hơn nguyên nhân tử vong của bệnh nhân này.

Bộ Y tế khuyến cáo: Hiện nay, nhiều trường học đã tổ chức học hè và chuẩn bị bước vào năm học mới, vì vậy, học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học chủ động theo dõi sức khỏe hàng ngày để phát hiện triệu chứng cúm. Nếu có biểu hiện bệnh thì không đến trường, đồng thời, gia đình thông báo cho Ban Giám hiệu, y tế địa phương để được tư vấn.

* Theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), đến ngày 4-8, toàn thế giới đã ghi nhận 188.139 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 153 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 1.265 trường hợp tử vong. Hiện nay, dịch đang diễn biến phức tạp tại một số nước nam bán cầu, nơi hiện giờ là mùa đông như Australia, New Zealand, Chile, Argentina.

* Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 4-8, Cục Thú y cho biết: Trong hai tuần qua, các loại dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tai xanh đều không phát sinh ổ dịch mới trên phạm vi cả nước. Hiện tại, dịch cúm gia cầm tạm thời được khống chế. Hai tỉnh Kon Tum và Yên Bái chỉ còn dịch lở mồm long móng; dịch tai xanh ở Đăk Lăk và Quảng Nam chưa qua 21 ngày.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần yêu cầu các tỉnh Kon Tum, Yên Bái, Đăk Lăk, Quảng Nam bao vây, dập tắt ngay các ổ dịch trên gia súc không để lây lan ra diện rộng. Riêng đối với tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Thú y và Cục Chăn nuôi khảo sát, nghiên cứu làm rõ nguyên nhân vì sao các loại dịch trên gia súc, gia cầm vẫn xảy ra dai dẳng trong nhiều năm qua.

* Ngày 4-8, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1, TP Hồ Chí Minh cho biết: số trường hợp biến chứng do bệnh tay chân miệng đang gia tăng đột biến. Hiện, khoa đang điều trị cho 29 bệnh nhi mắc bệnh, trong đó có đến 24 ca có biến chứng nặng, 1 trường hợp bệnh nhi T.H.H.T, 3 tuổi, bệnh rất nặng phải thở máy hơn 1 tuần mới có chuyển biến tốt. Ngày 2-8 đã có một bé ở An Giang tử vong do bệnh tay chân miệng.

Theo bác sĩ Khanh, vào thời điểm này năm ngoái rất ít bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, trung bình chỉ khoảng 10 đến 15 ca và không có ca nặng. Theo chu kỳ bệnh, đây là thời điểm bệnh giảm xuống, nhưng thực tế hiện nay số ca bệnh không giảm mà vẫn ở mức cao, thậm chí hầu hết các ca đều nặng và đã có biến chứng. Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện có 39 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng đang điều trị nội trú. Trong tháng 7 có đến 221 trường hợp điều trị nội trú, cao nhất trong 7 tháng đầu năm 2009. Trung bình mỗi ngày có từ 8 đến 10 ca nhập viện mới. Và trong tháng 7 đã có 2 trường hợp tử vong.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết