26/12/2008 - 15:04

Thế giới cần 4.000 tỉ USD để chấn hưng kinh tế

(TTXVN)- Với các đầu tàu kinh tế như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang bị tê liệt, toàn cảnh kinh tế năm 2009 đang được dần hiện hình với những gam màu vô cùng ảm đạm. Phải làm gì để ngăn chặn đà rơi “rơi tự do” này? Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), điều cấp thiết là phải đề ra được và thực hiện “các kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô rộng lớn hơn” so với những kế hoạch giải cứu đang được các nước tiến hành hiện nay, theo đó con số cần thiết để hồi sinh nền kinh tế toàn cầu này phải là 4 nghìn tỉ USD, tương đương 7% tổng sản phẩm nội địa (GDP) toàn cầu, hay lớn hơn 7 lần so với con số hiện tại.

Các chuyên gia của IMF nhấn mạnh Mỹ không thể “đơn thương độc mã” chống chọi với suy thoái mà châu Âu, Nhật Bản cũng như các nền kinh tế đang nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil cũng cần có những nỗ lực tương xứng với nền kinh tế của mỗi nước cho dù đường hướng thực hiện cụ thể có thể khác nhau.

Để thực hiện các kế hoạch chấn hưng kinh tế quy mô lớn, IMF cho rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama cần triệu tập Hội nghị thượng đỉnh G20 (quy tụ các nước phát triển và các nền kinh tế chính trên thế giới) ngay sau khi nhậm chức ngày 20-1 tới. Tại đó, ông Obama phải tìm cách thống nhất được quan điểm với EU, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc về một thỏa thuận thương mại đối với các cuộc thương lượng đang bế tắc trong Vòng đàm phán Doha. Một thông điệp tích cực sau khi hội nghị này kết thúc sẽ là bước đầu tiên để các nền kinh tế đầu tàu chứng tỏ với thế giới rằng họ kiên định với quan điểm mở cửa nền kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ bài viết