02/05/2017 - 09:33

Thầy trò “chạy nước rút”

Hơn một tháng nữa, trên 8.800 học sinh ở TP Cần Thơ bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Bên cạnh công tác chuẩn bị cho kỳ thi, thầy trò các trường còn tập trung ôn tập, với tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

Cô trò Trường THPT Giai Xuân trong giờ học môn tiếng Anh. 

Đến các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ vào những ngày này đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh thầy trò các trường miệt mài ôn luyện môn học lớp 12 để ứng thí tốt cho kỳ thi sắp tới. Ở Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền), hầu hết phòng học hoạt động hết công suất. Giờ học môn tiếng Anh của học sinh lớp 12A1, do cô Nguyễn Thị Diễm Thúy phụ trách, học sinh chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận văn phạm trong câu, nghĩa của câu từ trong từng ngữ cảnh… để học sinh có thể suy luận và làm bài đạt yêu cầu. Cô Thúy cho biết: "Tùy từng đối tượng học sinh, tôi có phương pháp giảng dạy khác nhau. Đối với học sinh khá giỏi, tôi dạy kiến thức nâng cao; còn học sinh yếu, kém, phải dạy kiến thức vừa phải và hướng dẫn kỹ, cụ thể… để nắm vững kiến thức chương trình lớp 12. Quan trọng hơn là trang bị cho học sinh "chiến lược" làm bài thi để đạt hiệu quả cao nhất". Em Ngô Thị Trà Mỵ, học sinh lớp 12A1, cho biết: "Cô dạy rất dễ hiểu, giúp chúng em nhớ sâu kiến thức, có kỹ năng làm bài tốt. Không riêng gì cô Thúy, các thầy cô ở trường đều quan tâm, tận tình giảng dạy, chúng em có thể hỏi thầy cô bất cứ lúc nào. Em cố gắng ôn luyện, hoàn thành tốt bài thi sắp tới, để không phụ lòng cha mẹ chăm sóc, thầy cô quan tâm dạy bảo".

Trường THPT Giai Xuân hiện có 247 học sinh lớp 12 (trong tổng số 890 học sinh). Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án thi, từ tháng 11-2016, trường lên kế hoạch chuẩn bị ôn thi THPT đối với học sinh khối 12, giúp giáo viên định hướng giảng dạy theo chương trình mới ban hành của Bộ GD&ĐT. Qua 3 lần tư vấn định hướng chọn tổ hợp môn thi, chọn lọc học sinh học lực khá giỏi, trung bình yếu, nhà trường lên kế hoạch để tăng tiết cho học sinh. Với các môn thi bắt buộc (Toán, Văn, Anh văn), trường tổ chức 6 tiết/tuần/môn; các môn thi còn lại thực hiện 4 tiết/tuần. Những học sinh yếu kém, trường tổ chức phụ đạo thêm 2 tiết/tuần. Nội dung ôn tập bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, tài liệu hướng dẫn giảm tải, cấu trúc đề thi THPT; chú trọng những nội dung, kỹ năng làm bài cơ bản, phù hợp từng đối tượng học sinh.

Tương tự, Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng) cũng chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi. Thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức, chúng tôi linh hoạt tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia. Sau kỳ thi học kỳ 2, Ban Giám hiệu điều chỉnh lịch ôn thi phù hợp, mỗi môn tăng từ 1-2 tiết, trong đó, môn Văn, Toán và Ngoại ngữ: 5 tiết/tuần, các môn còn lại 4 tiết/tuần. Trường phân lớp theo trình độ để ôn tập kết hợp theo nhóm tổ hợp môn.

Trước khi có quy chế thi THPT quốc gia, giáo viên vừa dạy vừa ôn tập để học sinh nắm chắc kiến thức lớp 12. Ngay sau kỳ thi học kỳ 2, giáo viên hệ thống hóa kiến thức cả năm học cho học sinh; tăng cường các bài tập củng cố, rèn luyện kỹ năng làm bài. Giáo viên bộ môn phân tích cấu trúc đề thi minh họa, để ra đề sát hợp gồm các góc độ: biết, hiểu, vận dụng và vận dụng cao, giúp học sinh quen dần với cách thi. Đối với các môn thi hình thức trắc nghiệm lần đầu, giáo viên điều chỉnh cách dạy, thay đổi tư duy, cách làm và trình bày của học sinh vì hình thức thi trắc nghiệm đòi hỏi kiến thức rộng và khá dàn trải. Các tổ chuyên môn thảo luận biên soạn tài liệu ôn tập, trường cung cấp cho giáo viên nguồn tài liệu tham khảo, câu hỏi ôn tập; đồng thời, triển khai cho giáo viên khối 10, 11 tham khảo chuẩn bị cho các kỳ thi của những năm học sau. Nhà trường chọn giáo viên có kinh nghiệm, phương pháp dạy phù hợp, giúp việc ôn tập đạt hiệu quả.

Ngoài ra, trường còn tư vấn phụ huynh quan tâm lịch học, sinh hoạt của học sinh trong những ngày ôn thi. Công tác tuyên truyền về kỳ thi được làm một cách toàn diện từ giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhà trường đưa thông tin liên quan đến kỳ thi lên website, facebook của trường và phát tận tay phụ huynh và học sinh tờ rơi cung cấp thông tin về kỳ thi THPT quốc gia. Em Nguyễn Thị Như, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, cho biết: Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này, ngoài việc ôn tập trên lớp, về nhà em còn tăng cường làm các bài tập nâng cao củng cố thêm kiến thức. Hiện em đã chuẩn bị 60% kiến thức cho kỳ thi. Cô Lương Thị Mỹ Tiên, giáo viên dạy Hóa, nói: Chúng tôi ôn những kiến thức cơ bản trước để các em nắm chắc sau đó đến các câu hỏi và bài tập nâng cao. Môn Hóa cách thức thi trắc nghiệm như mọi năm nhưng năm nay thời gian làm bài ngắn các em thi liên tục 3 môn nên chỉ cho các em "mẹo" 1 số câu tính toán nhanh, phân tích câu dẫn để các em tránh phương án "nhiễu".

Đây là năm đầu tiên, Bộ GD&ĐT tổ chức các môn thi theo hình thức trắc nghiệm (trừ môn Ngữ văn), không riêng gì Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Giai Xuân, các trường THPT: Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều), Bình Thủy (quận Bình Thủy), Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ)… đều tăng tốc ôn thi cho học sinh khối 12, sẵn sàng cho kỳ thi tới. Theo thầy Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, khâu ôn tập, trong đó có việc rà soát phân loại học lực học sinh rất quan trọng. Trường bố trí dự giờ ôn tập của học sinh, không nên "khoán trắng" cho tổ chuyên môn hay giáo viên. Đồng thời, các trường linh động vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo học sinh, nhất là học sinh nghèo; không để học sinh yếu vì gia cảnh khó khăn, không có điều kiện ôn tập hay bỏ thi. 

Hằng - Ngọc

Chia sẻ bài viết