09/03/2023 - 10:12

Thành quả từ sự đồng lòng, chung sức của nhân dân 

Bài, ảnh: THANH THY

Định Môn (huyện Thới Lai) là xã đầu tiên của TP Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là kết quả từ quá trình tuyên truyền, vận động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Qua đó, tạo sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân chung sức cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội...

Nhiều tuyến đường ở xã Định Môn được bê tông khang trang, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa tạo cảnh quan xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều tuyến đường ở xã Định Môn được bê tông khang trang, lắp đèn chiếu sáng, trồng hoa tạo cảnh quan xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tuyến giao thông ở ấp Định Yên sau khi được nâng cấp mở rộng 4m, cán bộ (CB) xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 39 triệu đồng lắp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, trồng hoa xây dựng tuyến đường đẹp. Ông Lê Thanh Hiếu, người dân ấp Định Yên, nói: “Từ khi lắp hệ thống đèn chiếu sáng, bà con lưu thông vào ban đêm an toàn hơn”. Mô hình lan tỏa, được nhân dân các ấp Định Khánh B, Định Mỹ, Định Hòa B đồng tình đóng góp 68 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng, tạo diện mạo xã Định Môn thêm khởi sắc.

Nhằm nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, CB xã Định Môn đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp dân vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để huyện đầu tư mở rộng các tuyến giao thông từ 2m ra 4m. Điển hình là tuyến đường kinh Năm Thiều, ấp Định Khánh B. Bà Lê Thị Nương, người dân trong ấp cho biết: “Qua nghe CB xã, ấp vận động, bà con đồng tình hiến đất mở rộng đường để Nhà nước đầu tư mặt cứng bê tông. Sau khi đường mở rộng, CB xã vận động bà con đóng góp tiền lắp đèn chiếu sáng công cộng. Đường thông thoáng, có điện thắp sáng, đi lại an toàn”.

Năm 2022, CB xã Định Môn còn vận động xã hội hóa hơn 700 triệu đồng và 450 ngày công lao động bắc 2 cây cầu bê tông. Trong đó, cầu Mười Điện ở ấp Định Hòa B được mở rộng 4m. Bà Phùng Thị Lệ, người dân có nhà ở cạnh cầu Mười Điện, nói: “Trước đây, cầu rộng chỉ khoảng 1,2m, qua lại khó khăn. Nhờ CB xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật tư, bà con đóng góp ngày công lao động, cầu được xây dựng mới vững chắc. Hôm đổ mặt cầu, CB và nhân dân cùng nhau vác cát, phụ nữ chuẩn bị cơm, nước phục vụ lực lượng thi công. Tuy mệt nhưng ai cũng vui vì cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư đẹp hơn”.

Song song đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Định Môn thực hiện nhiều giải pháp nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể, trong năm 2022, phối hợp xây dựng 12 căn nhà hỗ trợ người dân khó khăn về nhà ở; vận động 1.543 phần quà trị giá hơn 462 triệu đồng và 3.500kg gạo hỗ trợ hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất... Chị Thạch Thị Phượng ở ấp Định Khánh B, phấn khởi nói: “Nhờ CB xã, ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền lên bờ 8,5 công ruộng sản xuất kém hiệu quả để trồng sầu riêng, mít. Lúc cây còn nhỏ, tôi trồng mướp bên dưới, thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm. Hiện nay, mít có trái chiếng, năm sau, tôi sẽ để trái 140 gốc sầu riêng trồng trước, hy vọng có một vụ mùa bội thu”. Còn bà Lương Thị Mỹ ở ấp Định Khánh B được hỗ trợ xây dựng nhà ở bày tỏ: “Tôi 70 tuổi, không còn sức lao động. Các con làm mướn, cuộc sống khó khăn, không phụ giúp được nhiều. Căn nhà cũ sắp sập, không có tiền cất lại. Tôi rất mừng khi được CB xã vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tường vững chắc”.

Theo đồng chí Trần Văn Phong, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Định Môn, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện những mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó, tiếp tục vận động xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự,... góp phần nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia sẻ bài viết