27/12/2016 - 20:59

Thạnh Lộc: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Đến nay, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã hoàn thành 16/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về nông thôn mới (NTM). Xã đang tập trung, dồn sức thực hiện các tiêu chí còn lại, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra: hoàn thành 20/20 tiêu chí vào quý II/2017.

* Đạt thêm 2 tiêu chí

Năm 2016, từ ngân sách nhà nước cộng với nguồn vốn đóng góp của nhân dân, xã Thạnh Lộc đã nâng cấp mở rộng và xây dựng thêm gần 9km đường giao thông nông thôn bằng bê tông, vượt 19,8% kế hoạch. Bao gồm các tuyến đường, như: tuyến đường Đội Tự 2, Kinh 9 thuộc ấp Tân Lập có chiều dài 1,33km, đường Bờ Chiêu Bắc thuộc ấp Thạnh Quới 2 dài 430m, đường Đội tự Tây đi qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Thạnh dài 1,8m, đường Thắng Lợi Bắc liên ấp Tân Lợi và Thắng Lợi dài 4,5km và đường Bốn Tổng thuộc ấp Thắng Lợi dài 924m. Đồng thời, xã bắc mới 7 cây cầu bằng bê tông với tổng chiều dài 213m; sửa chữa, nâng cấp 4 cây cầu khác với chiều dài 65m… Tổng kinh phí xây dựng các công trình giao thông nông thôn của xã năm 2016 đạt hơn 9,4 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,27 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách huyện và xã. Lũy kế đến nay, Thạnh Lộc có 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, hơn 77% đường trục thôn, xóm được bê tông hóa, bề rộng từ 2-4m. Cùng với đó, năm 2016 xã được ngành giáo dục quan tâm đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thạnh Lộc 3 đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trên địa bàn xã có 6/8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 75%.

Nông dân xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh đang chăm sóc lúa.

Kết quả trên đã giúp xã Thạnh Lộc đạt thêm 2 tiêu chí về giao thông và cơ sở vật chất trường lớp trong xây dựng NTM, nâng tổng số tiêu chí xã đạt được lên 16/20 tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM. Theo bà Trần Thị Diễm Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc, kết quả trên, ngoài sự quan tâm đầu tư của UBND huyện Vĩnh Thạnh, Đảng ủy, UBND xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ cán bộ đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, xông xáo trong công việc. Đặc biệt, xã Thạnh Lộc thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

* Mục tiêu đạt danh hiệu xã NTM

Thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống người dân được xem là mục tiêu xuyên suốt xã Thạnh Lộc tập trung thực hiện. Đây cũng là khâu đột phá trong tiến trình xây dựng NTM của địa phương. Để làm được điều này, Thạnh Lộc xác định hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, tiến lên nền nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất lúa hàng hóa chất lượng.

Theo đó, năm 2016, Thạnh Lộc xây dựng thêm 4 cánh đồng lớn, nâng tổng số lên 7 cánh đồng lớn với tổng diện tích 667,7ha. Xã đã củng cố, nâng chất hoạt động 50 tổ hợp tác, liên kết sản xuất ở các khâu: làm đất, gia cố đê bao, gieo sạ đồng loạt, cùng loại giống, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật,... Trong năm qua, nông dân Thạnh Lộc gieo sạ hơn 9.000ha lúa, vượt 12,8% kế hoạch, tổng sản lượng đạt 63.525 tấn (tăng 2.844 tấn so với năm 2015). Ông Hà Văn Hiệp, nông dân ấp Thạnh Quới 2, cho biết: "Làm lúa bây giờ thuận lợi hơn trước nhiều nhờ có hệ thống đê bao, thủy lợi kiên cố chủ động được lịch thời vụ. Không chỉ vậy, tham gia tổ hợp tác, cánh đồng lớn, không chỉ liên kết nhiều khâu trong sản xuất, nông dân còn được được tập huấn kỹ thuật, quy trình canh tác nên giảm được nhiều chi phí, năng suất luôn đảm bảo ở mức cao. Đặc biệt là giá cả đầu ra ổn định nên lợi nhuận đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống người nông dân".

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã còn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong đó, nổi bật là phát triển diện tích trồng rau màu dưới các hình thức chuyên canh, xen canh trên nền đất lúa hoặc trồng trên các bờ bao hoặc tận dụng đất trống quanh nhà để trồng củ cải trắng, ớt, dưa hấu, mè, đậu, bắp… Trong năm 2016, diện tích rau màu của xã đạt 363,5ha, vượt hơn 100% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 218,8ha so với năm trước. Nông dân Đặng Văn Giữ ở ấp Thắng Lợi đã mạnh dạn chuyển 2 công đất trồng lúa sang luân canh hoa màu theo thời vụ như: dưa hấu, ớt, bắp. Ông Giữ cho biết: "Trồng hoa màu hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2 – 3 lần so với trồng lúa. Vụ bắp vừa rồi, tôi bán được 16 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, tôi còn lời gần chục triệu đồng. Tôi sẽ tích cực tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kỹ thuật… để luân canh rau màu đạt hiệu quả cao hơn".

Năm 2017, xã Thạnh Lộc phấn đấu thực hiện hoàn thành 4 tiêu chí còn lại gồm: cơ sở vật chất văn hóa, chợ, tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập. Từ đó, xã tiến tới hoàn thành 20/20 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM trong quý II/2017. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thạnh Lộc tiếp tục kiện toàn Ban Quản lý thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ xã đến ấp. Xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Đồng thời, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm nâng chất các tiêu chí đã đạt để ngày càng hoàn thiện và bền vững hơn. "Thạnh Lộc được tái công nhận xã văn hóa vào năm 2012, nên có nhiều thuận lợi trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, không vì thế mà địa phương chủ quan hay trông chờ vào sự đầu tư từ ngân sách, xã đã và đang tập trung, dồn sức với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành xây dựng xã NTM theo lộ trình, kế hoạch đề ra" – bà Trần Thị Diễm Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lộc, khẳng định.

Bài, ảnh: Minh Hải

Chia sẻ bài viết