18/11/2011 - 10:11

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN CỜ ĐỎ

Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Mặc dù mới chia tách từ năm 2009, còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là thiếu cán bộ, giáo viên,… nhưng ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ đã không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo dạy tốt học tốt. Đặc biệt, việc tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo luôn được quận, ngành và các trường học chú trọng…

Buổi lễ công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đã diễn ra cách nay hơn 2 tháng, nhưng cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Thới Đông 1 vẫn không sao quên cảm giác hạnh phúc khi về ngôi trường mới. Giữa cờ hoa rực rỡ, cán bộ, giáo viên, học sinh trường trong trang phục đẹp đón lãnh đạo thành phố, huyện Cờ Đỏ đến dự lễ. Cô Tống Thị Bạch Nhi, Phó Hiệu trưởng trường, phấn khởi khoe: “Trường mới được xây dựng có 1 trệt 1 lầu, với 18 phòng học, 13 phòng chức năng, đảm bảo điều kiện học tập cho 360 học sinh ở 5 khối lớp; nhất là đáp ứng yêu cầu dạy 2 buổi/ ngày”.

Giờ học của thầy trò Trường Tiểu học Thới Đông 1.  

Còn nhớ, năm học 2007-2008, Trường Tiểu học Thới Đông 1 vẫn còn là 3 điểm trường (điểm trung tâm, điểm Thới Xuyên và điểm Nóc Bằng), với 19 phòng học, phòng chức năng bán kiên cố đều xuống cấp. Năm học 2008-2009, do chia tách xã, chia tách trường, nên trường chỉ còn 1 điểm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Với sự quyết tâm cao của lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu trường, cùng với sự hỗ trợ của ngành giáo dục thành phố, đến năm học 2009-2010, trường có 31 phòng học kiên cố. Thầy Huỳnh Thanh Tùng, giáo viên Trường Tiểu học Thới Đông 1, là giáo viên dạy giỏi (giải III) cấp thành phố năm học 2010-2011 và từng đạt giải Nhất giáo viên viết chữ đẹp cấp thành phố năm 2009-2010, bộc bạch: “Dạy ở ngôi trường đạt chuẩn khang trang, sạch đẹp, chúng tôi càng cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhiều hơn để giảng dạy tốt hơn...”. Hai năm học qua (năm học 2008-2009 và 2009-2010), Trường Tiểu học Thới Đông 1 đều đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố.

Hiện nay, ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ có 6/46 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ hơn 13%), gồm các trường: Mầm non (MN) Thới Hưng, MN Thạnh Phú 1, MN Thới Đông, Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1, Tiểu học Thới Đông 1, THCS thị trấn Cờ Đỏ. Nghị quyết của Huyện ủy Cờ Đỏ xác định đến năm 2015, toàn huyện sẽ có thêm 14 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 40%. Riêng năm học 2011-2012, huyện đang quy hoạch xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia là MN Trung Thạnh và Tiểu học Trung Thạnh 2. Tại Trường Tiểu học Trung Thạnh 2, công nhân đang tất bật thi công khối nhà 1 trệt, 1 lầu với 10 phòng mới để kịp đưa vào sử dụng trong học kỳ II năm học 2011-2012. Theo thầy Trần Phước Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Thạnh 2, trước đây, trường có 4 điểm lẻ, phần lớn các phòng học là bán kiên cố đã xuống cấp nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học. Hiện nay, trường chỉ còn 2 điểm lẻ. Sau khi 10 phòng học mới hoàn thành sẽ nâng tổng số phòng ở 2 điểm trường lên 25 phòng học và phòng chức năng, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Thầy Chiến phấn khởi nói: “Khi cơ sở vật chất hoàn thiện, chúng tôi có điều kiện mở thêm lớp 2 buổi/ ngày, từ 2 lớp lên 10 lớp trong tổng số 18 lớp đang dạy; đồng thời, mở 2 lớp bán trú phục vụ cho học sinh khối lớp 1 tại điểm trung tâm. Giờ đây, việc còn lại của chúng tôi là tập trung nâng cao chất lượng dạy học...”.

Bên cạnh những chuyển biến đáng phấn khởi trên, theo ông Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cờ Đỏ, khó khăn hiện nay của ngành là nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giảng dạy còn ít; đội ngũ giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên mầm non... Bên cạnh đó, đối với bậc học mẫu giáo, mầm non đòi hỏi có 100% trẻ học bán trú, nhưng do người dân nông thôn điều kiện kinh tế khó khăn nên việc vận động trẻ học bán trú rất khó khăn, đó là chưa kể có một số điểm lẻ của trường điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, không thể mở lớp bán trú. Ông Nghị đề xuất: “Để ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ thực hiện thành công việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thành phố, huyện cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở vật chất cho các trường; quy hoạch đất xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, ngành giáo dục thành phố cần tiếp tục cho phép mở lớp sư phạm mầm non tại huyện...”.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nỗ lực của lãnh đạo ngành giáo dục và tập thể cán bộ, giáo viên toàn huyện, tin rằng ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra; trong đó, có việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bài, ảnh: NGỌC NGÂN

Chia sẻ bài viết