06/12/2017 - 11:03

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố:

Tập trung xây dựng Hội vững mạnh và nâng cao đời sống hội viên 

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội, giúp hội viên nâng cao đời sống… Nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2017), phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố. Đồng chí cho biết:

- Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Hội CCB thành phố luôn vững vàng, tích cực góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, hầu hết cán bộ, hội viên CCB đều có lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; phấn khởi trước những thành tựu đạt được của đất nước. Cán bộ, hội viên tích cực đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng. Tổ chức Hội các cấp ổn định, đội ngũ cán bộ thường xuyên được kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng nên trong hoạt động có nhiều tiến bộ, nhất là năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các, ban, ngành, đoàn thể. Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB thành phố có 2.800 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp của thành phố và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các Hội cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Hằng năm, Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh đạt 99,50%, trong đó có 60,70% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, không có Hội cơ sở yếu kém.

Cựu chiến binh đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lũ.

* Công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện luôn gắn với đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội. Xin đồng chí cho biết, năm 2017, các hoạt động của Hội CCB thành phố có gì đổi mới?

- Năm 2017, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, Thường trực Hội CCB thành phố chỉ đạo hướng mạnh về cơ sở, các tổ chức Hội và hội viên nơi gặp khó khăn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc... Tập trung đổi mới việc ra nghị quyết, có chương trình, kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ, từng thời điểm và coi trọng việc chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm và điều lệ Hội. Hội còn phối hợp với UBMTTQVN, các sở, ngành tham gia các cuộc giám sát, đối thoại với dân về chế độ, chính sách, về cải cách hành chính và dịch vụ hành chính công, sự hài lòng của người dân về công tác cải cách hành chính. Riêng Thường trực Hội CCB thành phố trực tiếp giám sát ở 9 quận, huyện Hội về việc thực hiện công tác chính sách đối với hội viên CCB.

Năm 2017, các cấp Hội đã đăng ký 40 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 37 mô hình được Ban Dân vận các cấp công nhận. Hội CCB các cấp cũng có nhiều việc làm ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp đỡ cho cộng đồng, nâng cao đời sống hội viên, như: ra mắt 28 đội “CCB tham gia tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị”; mô hình “Hội CCB cơ sở kết nghĩa với các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”; hòa giải  333 vụ mâu thuẫn trong nhân dân về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình (hòa giải thành 272 vụ); động viên 62 con, cháu CCB viết đơn tình nguyện nhập ngũ; giới thiệu việc làm 149 con em CCB; quyên góp trên 9 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ… Các cấp Hội đã đăng ký trên 100 công trình phần việc chào mừng Đại hội Đại biểu Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

* Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong thành phố cần tập trung những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thưa đồng chí?

- Toàn thành phố hiện còn 194 hộ CCB nghèo (chiếm tỷ lệ 1,6%). Trong đó có 68 hộ đề nghị chuyển sang diện bảo trợ xã hội do lớn tuổi, bệnh nan y, không có tư liệu sản xuất. CCB thuộc hộ cận nghèo là 150 hộ (chiếm tỷ lệ 1,24%). Ước tính năm 2017 có 32 hộ thoát nghèo và 39 hộ thoát cận nghèo, hiện có 39/85 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo. Nhằm giúp hội viên thoát nghèo, Hội CCB thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thoát nghèo bền vững ở 9 quận, huyện và mỗi đơn vị có một mô hình kinh tế cấp xã, phường. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Hội cơ sở hằng năm xây dựng mới từ 4 – 5 mô hình tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh làm ăn có hiệu quả được nhân rộng; tăng cường huy động các nguồn vốn giúp hội viên phát triển kinh tế, như: xây dựng quỹ giúp nhau không lãi hoặc lãi suất thấp đạt từ 3 – 4 tỉ đồng/năm, tăng dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách – Xã hội từ 15 – 20 tỉ đồng/năm...

Hội CCB thành phố sẽ phối hợp với các nhà khoa học, các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp đào tạo nghề cho CCB và con em CCB, cựu quân nhân; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp đẩy mạnh chuyển đổi vật nuôi, cây trồng phù hợp. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục củng cố, mở rộng các hình thức làm ăn kinh tế tập thể theo hướng bền vững. Phấn đấu hằng năm tăng tỷ lệ hội viên khá giàu từ 3–5%, xóa hết hộ nghèo, cận nghèo và hội viên có nhà ở xiêu vẹo, tạm bợ vào cuối năm 2020.

* Xin cảm ơn đồng chí !

PHẠM TRUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết