TP Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, trong đó có dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh. Song song đó, các ngành chức năng cùng xã Châu Thành đang gấp rút hoàn tất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm khởi công Khu công nghiệp (KCN) Sông Hậu 2 và Đông Phú 2, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số.

Thi công công trình cầu và đường Nguyễn Chí Thanh.
Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng từ ngân sách địa phương, chiều dài 4,56km (kết nối quốc lộ 61C với đường 19 tháng 8). Quy mô dự án gồm đoạn nâng cấp dài 1,75km, đoạn xây mới từ Km1+750 đến cuối tuyến cùng 2 cầu mới (cầu Nguyễn Chí Thanh và cầu Kênh 30). Công trình đi qua phường Vị Thanh, Vị Tân và xã Hỏa Lựu, đóng vai trò hoàn thiện hạ tầng giao thông và góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho TP Cần Thơ.
Về tiến độ công trình trên, ông Văng Đắc Duy Tân, Phó Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, cho biết: Đến ngày 22-7-2026, giá trị thực hiện đạt hơn 54,79/812 tỉ đồng (đạt 6,7% giá trị hợp đồng), dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2029. Đoạn sửa chữa, nâng cấp đường hiện hữu chưa triển khai. Đoạn xây mới (2,36km), đơn vị thi công đã đào khuôn đường được 2,07km (đạt 88%), đắp cát K90 được 1,56km (66,1%) và đắp cát K95 được 1,19km (35%). Cầu Nguyễn Chí Thanh đang thi công cọc khoan nhồi các trụ T10, T11, T6 và đúc được 70/174 dầm T30; cầu Kênh 30 đã hoàn thành đúc 24 dầm.
Ông Đặng Trí Thức, Chủ tịch UBND phường Vị Thanh, cho biết đến ngày 22-7, công trình cầu Nguyễn Chí Thanh chỉ còn 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, hộ nhận bồi thường 6,5 tỉ đồng đã đồng thuận và đang tìm vị trí di dời kho xưởng; hộ nhận 19 tỉ đồng đã tháo dỡ khoảng 30% nhà xưởng, dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 10-8. Phường đang tiếp tục vận động để 2 hộ sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
KCN Sông Hậu 2 và KCN Đông Phú 2 là những công trình trọng điểm của TP Cần Thơ. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Hậu 2 do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP làm chủ đầu tư, quy mô 380ha với tổng vốn hơn 5.569,8 tỉ đồng. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất của dự án chia làm 3 phân kỳ: phân kỳ 1 (146,54ha) hoàn thành vào tháng 7-2026; phân kỳ 2 (84,01ha) hoàn thành vào tháng 5-2027 và phân kỳ 3 (149,45ha) hoàn thành vào tháng 12-2027. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đông Phú 2 do Công ty Cổ phần KCN Đông Phú làm chủ đầu tư, quy mô 234ha, tổng vốn 3.996,66 tỉ đồng. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất chia làm 2 phân kỳ: phân kỳ 1 (142,61ha) hoàn thành vào tháng 6-2026 và phân kỳ 2 (91,39ha) vào tháng 12-2027.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, đơn vị đang phối hợp với xã Châu Thành tập trung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phân kỳ 1 cho cả hai dự án. Đến ngày 22-7, lực lượng chức năng đã kiểm đếm được 1.061 trường hợp (khoảng 171ha), chuyển hồ sơ xác nhận tính pháp lý (KCN Sông Hậu 2 có 170 hộ, KCN Đông Phú 2 có 268 hộ) đến UBND xã Châu Thành. Nhà đầu tư KCN Đông Phú 2 đã ứng 3,9 tỉ đồng và nhà đầu tư KCN Sông Hậu 2 ứng 2,6 tỉ đồng cho giải phóng mặt bằng. Dự kiến, KCN Đông Phú 2 sẽ hoàn tất bàn giao trước khoảng 30-40ha để phục vụ khởi công.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nêu trên, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu chủ đầu tư Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất. Đối với 2 KCN, Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tham mưu UBND thành phố phối hợp với nhà đầu tư quy hoạch lại ranh KCN Đông Phú 2 và đầu tư xây dựng đường số 3B. Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ tham mưu làm việc với các nhà đầu tư để đảm bảo tiến độ; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tăng cường nhân lực, tập trung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả các dự án trên sẽ tạo cú hích lớn, đưa thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Bài, ảnh: ANH KHOA