08/11/2015 - 15:51

Đảng bộ xã Đông Hiệp

TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Hơn 3 năm qua, kể từ sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) Đảng ủy xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, công tác xây dựng Đảng, các mặt kinh tế - xã hội có sự chuyển biến tích cực...

Hơn nửa tháng nay, nhân dân trong xã Đông Hiệp nói chung và học sinh Trường Tiểu học Đông Hiệp nói riêng rất phấn khởi khi cây cầu Đông Pháp bắc qua kinh Đông Pháp được khánh thành và đưa vào sử dụng. Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng, người dân ấp Thới Hữu, vui vẻ nói: "Khi chưa có cây cầu này, bà con và học sinh hai bên bờ muốn qua lại phải đi vòng hơn một cây số. Nay được chính quyền địa phương quan tâm bắc cầu bê tông, đi lại thuận tiện, ai cũng mừng".

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Hiệp họp bàn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2015. 

Nói về việc bắc cây cầu Đông Pháp, đồng chí Nguyễn Trãi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hiệp, cho biết: "Nhận thấy nhân dân 2 ấp Đông Thạnh và Thới Hữu đi lại khó khăn, vừa qua Đảng ủy, UBND xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của Công an TP Cần Thơ và các mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh được 120 triệu đồng để bắc cầu này". Đồng chí Nguyễn Trãi cho biết thêm: nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, từ sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của huyện, các mạnh thường quân và chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp được nhiều cây cầu, tuyến đường giao thông trong xã. Tiêu biểu như cây cầu Cổ Nưa ở ấp Thới Hữu; tuyến đường bê tông mặt rộng 3,5m, dài 1,6 km ở ấp Thới Hữu; tuyến đường bê tông rộng 3,5m, dài 960m ở ấp Đông Hòa…

Đi dọc các tuyến đường giao thông về các ấp, chúng tôi thấy có thêm nhiều ngôi nhà mới xây khang trang mọc lên. Đồng chí Nguyễn Trãi, Bí thư Đảng ủy, kể: Trước đây, do chỉ độc canh cây lúa nên đời sống của một bộ phận nhân dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn, đến năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới 12,27%. Đây là một trong những hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của Đảng ủy xã được phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Nhận rõ trách nhiệm đó, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp triển khai nhiều biện pháp giúp dân thoát nghèo, nâng cao đời sống. Điển hình như chỉ đạo vận động nhân dân chuyển đổi giống lúa có năng suất cao, chất lượng xuất khẩu (Jasmine 85, OM 4218) vào sản xuất trên 90% diện tích đồng ruộng, từ đó đã tăng lợi nhuận cho nông dân từ 20-30% so với sản xuất giống lúa cũ. Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các ấp tích cực vận động, hướng dẫn kỹ thuật để nhân dân nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như: chuyển đổi việc sản xuất lúa vụ 3 sang nuôi cá trên ruộng, chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng sen và trồng màu. Chúng tôi ghé thăm gia đình ông Nguyễn Văn Năm ở ấp Đông Mỹ được chứng kiến hiệu quả của mô hình chuyển đổi sản xuất lúa sang trồng sen. Đứng trên thửa ruộng sen hơn 3 héc-ta ngắm nhìn hàng ngàn búp sen đua nở trong nắng sớm, ông Năm phấn khởi khoe: "Thửa ruộng này trước đây trồng lúa, mỗi năm trừ chi phí sản xuất dư dả chẳng được bao nhiêu. 3 năm nay, xã vận động và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình tôi chuyển sang trồng sen, trừ chi phí mỗi năm còn lời hơn 120 triệu đồng. Cuộc sống gia đình có phần khấm khá hơn". Theo đồng chí Nguyễn Trãi, Bí thư Đảng ủy xã, qua 3 năm vận động nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đến nay nhân dân trong xã đã mở rộng diện tích trồng sen lên 260 héc-ta và diện tích nuôi cá trên ruộng lúa lên tới 170 héc-ta. Ước tính mỗi ha trồng sen trừ chi phí, mỗi năm thu nhập cao hơn trồng lúa 15 triệu đồng; mỗi héc-ta nuôi cá trên ruộng mỗi vụ cho thu nhập cao hơn trồng lúa 5 triệu đồng. Song song đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các đoàn thể chính trị như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã đẩy mạnh tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đoàn viên, hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Anh Đặng Phương Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho biết: "Chúng tôi đã tín chấp cho 783 hội viên vay hơn 9,3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển chăn nuôi, buôn bán nhỏ, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhờ có vốn làm ăn, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo bền vững". Điển hình như anh Nguyễn Văn Đượm, hội viên nông dân ấp Đông Thạnh. Hai năm trước, được Hội Nông dân xã tín chấp cho vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh đã đầu tư nuôi heo nái. Từ năm 2014 đến nay, trừ chi phí, mỗi năm anh lời được hơn 40 triệu đồng nên gia đình anh đã được công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2014". Nhờ chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả nên tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 12,27% (năm 2012) xuống còn 6,5% (năm 2014).

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng như: công tác nắm diễn biến tư tưởng đôi lúc chưa kịp thời nên chậm uốn nắn, xử lý một số cán bộ, đảng viên chưa chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đội ngũ cán bộ, công chức xã nhiều đồng chí chưa đạt chuẩn về trình độ; đấu tranh xây dựng nội bộ chưa mạnh dạn nên xảy ra tình trạng bằng mặt không bằng lòng; việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy chưa nghiêm… Đồng chí Nguyễn Trãi, Bí thư Đảng ủy, cho biết: Ngay sau kiểm điểm, Đảng ủy đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Tuấn Sang, Bí thư Chi bộ cơ quan xã, cho biết thêm: "Ba năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chi ủy thường xuyên nắm bắt tư tưởng của đảng viên, qua đó một vài đảng viên đi làm trễ, về sớm, tiếp xúc với nhân dân thiếu hòa nhã, tác phong làm việc xuề xòa… được chi ủy nhắc nhở, uốn nắn kịp thời. Nhờ vậy, chi bộ không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ". Nhằm khắc phục khuyết điểm trong công tác cán bộ, ngay sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, lựa chọn những cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch cán bộ chủ chốt của xã. Trên cơ sở quy hoạch, 3 năm qua, Đảng ủy đã cử 15 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị, 22 cán bộ đi đào tạo trung cấp và đại học chuyên môn. Nhờ vậy, đến nay hầu hết cán bộ chủ chốt và công chức xã trình độ đã đạt chuẩn theo quy định. Nhằm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, 3 năm qua, Đảng ủy thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp và căn cứ theo quy chế làm việc Đảng ủy tổ chức họp bàn công khai, dân chủ đi đến thống nhất mọi việc trước khi triển khai thực hiện nên đã khắc phục được tình trạng bằng mặt không bằng lòng, nội bộ đoàn kết hơn.

Đồng chí Nguyễn Trãi, Bí thư Đảng ủy, thẳng thắn nhìn nhận: "Tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng thực tế hiện nay công tác quản lý tư tưởng của đảng viên của các cấp ủy chưa chặt chẽ; vẫn còn một vài đảng viên trong Đảng bộ xã ý thức tổ chức kỷ luật kém, một số cán bộ ấp chưa an tâm công tác; một số cán bộ trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ không cao. Kết cấu hạ tầng của xã vẫn còn yếu và thiếu, nhất là cơ sở vật chất văn hóa; phát triển kinh tế của xã chưa có mô hình mang tính đột phá, bền vững để nhân rộng… Đây là những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ủy xã cần phải tiếp tục suy nghĩ, đề ra biện pháp để khắc phục trong thời gian tới".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết