07/10/2010 - 10:25

Tập trung kiểm soát thị trường, dự báo chính xác cung - cầu và mở rộng mạng lưới phân phối

(CT)- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp trực tuyến với bộ, ngành và lãnh đạo các tỉnh, thành phố cả nước bàn về giải pháp bình ổn giá 3 tháng cuối năm 2010 vào sáng 6-10.

Theo báo cáo của các bộ, kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm phát triển theo chiều hướng tích cực. Các tỉnh, thành trên cả nước đều quán triệt việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát theo tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP (ngày 6/4/2010) và Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2010 đạt 6,52% và có khả năng đạt 6,7% trong năm 2010. Trên từng lĩnh vực đều đạt tăng trưởng cao so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp tăng 13,8% (cao hơn so với kế hoạch cả năm- 12%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 1.146.161 tỉ đồng, tăng 25,4% so cùng kỳ. Mặc dù chịu ảnh hưởng của hạn hán và bão lụt, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước...

Trong 9 tháng qua, tình hình cung- cầu của 12 nhóm hàng thiết yếu tương đối ổn định và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Sản lượng lúa cả nước năm 2010 ước đạt 39,36 triệu tấn, dự báo sản lượng xuất khẩu gạo trên dưới 6,2 triệu tấn. Hiện lượng lúa tồn kho của 2 tổng công ty lương thực khoảng 1,4 triệu tấn. Sản lượng đường tồn kho tăng 25.300 tấn so với cùng kỳ năm 2009, ước đến cuối năm lượng đường tồn kho khoảng 100.000 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Lượng phân bón 9 tháng đạt 5,4 triệu tấn (sản xuất trong nước 3,5 tiệu tấn, nhập khẩu xấp xỉ 2 triệu tấn), đến cuối năm có thể nhập thêm 400.000 tấn phân DAP. Sản lượng thức ăn chăn nuôi 11 triệu tấn (sản xuất trong nước 8 triệu tấn). Thép xây dựng 3,51 triệu tấn, tồn kho đến cuối tháng 9 là 230.000 tấn. Xăng dầu tồn kho đến cuối tháng 9 là 1,4 triệu tấn (tương đương nhu cầu tiêu dùng 1 tháng), hiện nay Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang tồn kho dầu, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang tính phương án tiêu thụ nguồn này...

Tuy nhiên, lãnh đạo các bộ cũng cảnh báo, giá cả hàng tiêu dùng đang có dấu hiệu tăng và giá vàng tăng cao, đặc biệt là áp lực tăng giá trên thị trường thế giới. Bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 6,46% (chỉ tiêu Quốc hội thông qua là 8% năm 2010); do vậy phải cố gắng kiềm chế lạm phát. Hiện giá phân bón thế giới có xu hướng tăng, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công thương không ký giấy phép xuất khẩu cho doanh nghiệp sản xuất phân trong nước, nhất là phân đạm. Nguồn cung thịt gia cầm khá dồi dào, đảm bảo cung ứng đủ trong dịp tết, nhưng thịt heo giảm, do dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Trong quý IV, các yếu tố tác động lên giá còn tiềm ẩn, tình hình thiên tai, dịch bệnh sẽ tác động đến bình ổn giá, chi phí đầu vào tăng, độ trễ về ảnh hưởng của các chính sách kích cầu năm 2009 (hỗ trợ lãi suất) cũng tác động lên giá. Do vậy, các địa phương cần đánh giá chính xác tình hình cung- cầu địa phương, có hệ thống phân phối để bình ổn giá. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ không tăng giá điện, giá than bán cho nhà máy điện đến hết năm 2010, ổn định giá nước, xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ để góp phần bình ổn giá thị trường nội địa.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của các địa phương đã chủ động phát triển mạng lưới phân phối, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và góp phần bình ổn giá từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, các tháng giáp Tết, giá cả hàng hóa nhích lên theo quy luật, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp. Trong 12 nhóm mặt hàng thiết yếu, cần chú trọng đến nguồn cung muối và thịt heo, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước. Các bộ, ngành cần phối hợp để đảm bảo nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt các tháng cuối năm, tăng cường tích nước để phục vụ sản xuất điện năm 2011. Phó Thủ tướng đồng ý các giải pháp mà bộ, ngành và địa phương kiến nghị như: đẩy mạnh sản xuất hàng hóa trong nước, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm để đưa vào vận hành, tăng cường xúc tiến thương mại, kiểm soát thị trường, đặc biệt là hàng thiết yếu... Đồng thời, chỉ đạo Bộ Công thương cần đưa ra dự báo cung- cầu chính xác để thông báo về các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng; nghiên cứu việc xây dựng mạng lưới phân phối để hỗ trợ các địa phương thực hiện. Các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và phải xác định ra mặt hàng cụ thể đưa vào danh sách bình ổn giá; phối hợp chặt chẽ với các ngành tăng cường kiểm soát thị trường, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối...

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết