12/10/2014 - 16:53

Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn

Tập trung khắc phục hạn chế, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Ban Thường trực UBMTTQVN quận Ô Môn hội ý đánh giá hoạt động trong tuần và đề ra kế hoạch thực hiện tuần tới. 

Là chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, năm 2013, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) quận Ô Môn tiếp tục phấn đấu, vươn lên đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đạt được những kết quả ấy là do Ban Thường trực tập trung lãnh đạo khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Hòa Thấm, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN quận Ô Môn, cho biết: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, từng cá nhân trong Ban Thường trực UBMTTQVN quận đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong đạo đức và giữ gìn lối sống giản dị, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từng đồng chí chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết công việc chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Sau kiểm điểm, Ban Thường trực UBMTTQVN quận Ô Môn đã đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế. Một trong những hạn chế mà Ban Thường trực đã nhìn nhận trong kiểm điểm là việc xây dựng kế hoạch thực hiện một số công tác trọng tâm, các cuộc vận động của Mặt trận còn thiếu sự thống nhất, đồng bộ, chưa huy động kết hợp được nhiều nguồn lực để thực hiện. Từ đó, việc thực hiện nhiệm vụ tuy hoàn thành nhưng không đảm bảo về thời gian, một số công việc còn mang tính phong trào, hình thức, đạt chất lượng chưa cao. Khắc phục hạn chế này, Ban Thường trực UBMTTQVN quan tâm hơn việc quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện hơn nữa để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tính tự lực, tự cường để cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từng đồng chí trong Ban Thường trực tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đi cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo phong trào sâu sát hơn; quan tâm tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, mạnh dạn đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban Thường trực UBMTTQVN quận Ô Môn nhận thấy việc quy hoạch, đào tạo cán bộ chưa thực hiện căn cơ, thường do điều động, bố trí đột xuất. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ từng lúc, từng nơi chưa cụ thể, thường chạy theo sự vụ, sự việc; chưa quan tâm bố trí công việc chuyên sâu theo khả năng, trình độ của từng cán bộ... từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của từng mặt công tác. Theo đồng chí Bí thư Chi bộ Đặng Hòa Thấm, sau kiểm điểm, Ban Thường trực thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ căn cơ, cụ thể, đảm bảo có cán bộ trẻ năng động, có cán bộ lớn tuổi có kinh nghiệm. Ban Thường trực UBMTTQVN quận đã thực hiện quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 theo hướng dẫn của Quận ủy; đồng thời cử 3 cán bộ học đại học, 2 cán bộ học cao cấp chính trị, 1 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị; tổ chức tập huấn cho 95 cán bộ Mặt trận ở cơ sở. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường trực có tính chuyên sâu, mỗi đồng chí phụ trách một lĩnh vực theo quy chế của ngành đề ra. Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở; tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, hiệu suất làm việc của từng cán bộ, đảng viên, quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân để có thể động viên, nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục kịp thời. Theo đồng chí Chế Thị Kim Vân, đảng viên Chi bộ UBMTTQVN quận Ô Môn, kế toán của UBMTTQVN quận: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo đơn vị có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành, từ đó việc phân công, bố trí cán bộ hợp lý, xử lý công việc khoa học. Bản thân tôi khi nhận được sự góp ý của tập thể đã mạnh dạn hơn trong công tác tự phê bình và phê bình, nghiêm túc sửa chữa những khuyết điểm được cán bộ, đảng viên đóng góp”.

Kiểm điểm về trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo UBMTTQVN quận Ô Môn nhận thấy trong chỉ đạo điều hành vẫn còn những hạn chế, như: Một số nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” còn mang tính hình thức, chưa thực hiện đầy đủ, chạy theo số lượng mà chưa đảm bảo chất lượng, theo yêu cầu đề ra. Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn nặng về phần lễ. Từng phần việc chưa thực hiện việc sơ kết, đánh giá kết quả để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nên kết quả đạt được so với yêu cầu chưa cao. Khắc phục hạn chế này, theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN quận Ô Môn: Sau kiểm điểm, Ban Thường trực tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đảm bảo cả về nội dung và hình thức; tổ chức sơ kết đánh giá, chấn chỉnh kịp thời các phần việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn các phường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đồng thời phối hợp cùng các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia. Việc tổ chức phần hội có nhiều cải tiến, các khu dân cư tổ chức đấu bóng chuyền, cờ tướng, đờn ca tài tử…tạo sinh khí sôi động trong ngày hội. Từ đầu năm đến nay, quận đã vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 230 triệu đồng; các phường vận động được hơn 184 triệu đồng. Mặt trận quận và phường đã vận động xây dựng được 22 căn nhà đại đoàn kết. Mặt trận các cấp phối hợp cùng các đơn vị liên quan vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện xã hội hỗ trợ tiền, quà, tập, sách giúp các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp còn phối hợp vận động nhân dân xây dựng, sửa chữa cầu, đường với tổng kinh phí hơn 2,2 tỉ đồng và hơn 2 ngàn ngày công lao động…”.

Theo đồng chí Đặng Hòa Thấm, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN quận Ô Môn: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cán bộ, đảng viên trong khắc phục những hạn chế. Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQVN quận Ô Môn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cá nhân tiếp tục khắc phục hạn chế để không phát sinh hạn chế mới. Đồng thời, Ban Thường trực tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên đi cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn… góp phần giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết