Đảng bộ Các khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ được thành lập và đi vào hoạt động đầu năm 2012. Hiện nay, Đảng bộ có 17 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trong các doanh nghiệp (DN) ở Khu Công nghiệp Trà Nóc và Ban Quản lý các KCX&CN Cần Thơ. 4 năm qua, Đảng ủy các KCX&CN Cần Thơ đã tập trung củng cố các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là chú trọng chỉ đạo các tổ chức đảng sinh hoạt lệ đúng quy định và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng và phát triển các DN.
TẬP TRUNG CỦNG CỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI BỘ
Theo đồng chí Phạm Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Các KCX&CN Cần Thơ, trước đây, do điều kiện sản xuất kinh doanh theo dây chuyền, ca kíp nên nhiều chi bộ trong DN tổ chức họp lệ chưa đúng quy định, một vài chi bộ 2 tháng mới tổ chức họp lệ. Từ năm 2012, thành lập Đảng bộ Các KCX&CN Cần Thơ và đưa các chi bộ về trực thuộc Đảng bộ, Đảng ủy Các KCX&CN Cần Thơ đã tập trung chấn chỉnh, đưa các chi bộ đi vào họp lệ nền nếp. Một trong những giải pháp hiệu quả là Đảng ủy đã củng cố chi ủy các chi bộ, chú trọng cơ cấu những đảng viên là chủ DN vào chi ủy chi bộ nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ DN đối với hoạt động của chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh để các chi bộ tổ chức họp lệ đúng quy định; đề nghị chủ các DN tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động. Với nỗ lực đó, các chi bộ đã dần sinh hoạt lệ đúng quy định, bảo đảm chất lượng.
 |
|
Những công nhân lao động giỏi được Chi bộ Công ty TNHH Kwong Lung MeKo chăm bồi kết nạp Đảng. Trong ảnh: Anh Lê Đăng Tế, công nhân Tổ cơ điện (bìa trái) được kết nạp vào Đảng năm 2014. |
Tìm hiểu thực tế tại Chi bộ Công ty TNHH Kwong Lung Meko, đồng chí Lê Thành Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, cho biết: Trước đây, do chủ DN chưa quan tâm tạo điều kiện nên chi bộ không có chỗ hội họp và không được tổ chức họp lệ trong giờ làm việc. Mỗi lần họp lệ, chi bộ phải tranh thủ họp ngoài giờ ở quán cà phê. Chính vì khó khăn đó nên đôi lúc chi bộ họp lệ chưa đúng quy định, có khi 2 tháng mới tổ chức họp. Những năm gần đây, với sự tác động của Đảng ủy Các KCX&CN, chủ DN đã tạo điều kiện về địa điểm họp, thời gian tổ chức họp nên chi bộ tổ chức họp lệ đều đặn mỗi tháng 1 lần. Nhờ vậy, hoạt động của chi bộ hiệu quả hơn, vai trò của chi bộ được nâng lên, nhất là thực hiện tốt công tác truyên truyền, vận động người lao động chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của công ty. Đồng thời, chi bộ cũng phát huy tốt vai trò lãnh đạo công đoàn cơ sở, cùng với công đoàn cơ sở nắm bắt tư tưởng của công nhân để đề nghị chủ DN giải quyết những vấn đề phát sinh, không để xảy ra bức xúc cho người lao động.
Theo đồng chí Phạm Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Các KCX&CN Cần Thơ, nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, 4 năm qua, hầu hết các chi bộ trong các DN đã tổ chức họp lệ mỗi tháng 1 lần và tổ chức đúng thời gian quy định. Việc các chi bộ tổ chức họp lệ đều đặn hàng tháng đã kịp thời đề ra phương hướng lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của DN; đồng thời kịp thời đề ra nhiều biện pháp phù hợp để đề xuất cho chủ DN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, vai trò, vị thế của các chi bộ trong các DN dần dần được khảng định.
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG DN
Nhằm xây dựng tổ chức đảng trong DN ngày càng lớn mạnh, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy các KCX&CN Cần Thơ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Nguyễn Duy Phương, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô, cho biết: Theo chỉ đạo của Đảng ủy Các KCX&CN Cần Thơ, Chi ủy chi bộ chỉ đạo Chi đoàn và Công đoàn cơ sở (CĐCS) vận động đoàn viên, công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua "Lao động giỏi", các hoạt động văn thể, đền ơn đáp nghĩa
Qua các phong trào này, Đoàn cơ sở và CĐCS đã lựa chọn nhiều đoàn viên thanh niên, công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi ủy cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. 4 năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 8 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 28 đồng chí. Nhờ vậy, đến nay, trên 80% trưởng phó, phòng của đơn vị là đảng viên. Đồng chí Nguyễn Chí Thảo, Bí thư Đảng ủy bộ phận Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, nói: "Đảng ủy xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng tổ chức đảng lớn mạnh làm hạt nhân trong các phòng trào. Vì thế, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo Đoàn Thanh niên, CĐCS, Hội Cựu chiến binh phát động đoàn viên, hội viên và người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm và tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; chấp hành nghiêm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
Thông qua các phong trào này, mỗi năm, các đoàn thể đã lựa chọn giới thiệu Đảng ủy xem xét cử 15 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng". Các tổ chức đảng ở các doanh nghiệp khác như: Chi bộ Công ty Cổ phần cấp nước Trà Nóc, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong, Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô; Chi bộ Chi nhánh hóa dầu Cần Thơ, Chi bộ Công ty TNHH Công nghiệp thủy sản miền Nam
cũng là những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Theo báo cáo của Đảng ủy Các KCX&CN Cần Thơ, từ năm 2012 đến nay, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Các KCX&CN Cần Thơ đã kết nạp được 106 đảng viên, nâng tổng số đến nay Đảng bộ các KCX&CN Cần Thơ có 330 đảng viên
Theo đồng chí Phạm Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Các KCX&CN Cần Thơ, cùng với tổ chức sinh hoạt lệ đúng quy định, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, 4 năm qua, với nỗ lực của Đảng ủy các KCX&CN Cần Thơ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Nhờ vậy, hàng năm trên 70% chi bộ trực thuộc Đảng ủy đạt trong sạch vững mạnh, trên 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả đó đã khẳng định sự trưởng thành của Đảng bộ Các KCX&CN Cần Thơ, là điều kiện quan trọng để Ban Thường vụ Thành ủy nâng lên thành Đảng bộ trực thuộc Thành ủy dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 6-2016.
Bài, ảnh: ANH DŨNG