03/01/2011 - 08:06

TP CẦN THƠ

Tập trung bình ổn thị trường

Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm của Công ty lương thực Sông Hậu.

Những tháng gần đây, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo tốt cung- cầu nhằm hạn chế tăng giá đột biến ở nhiều loại hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán…

KHÔNG LO THIẾU HÀNG TẾT

Nhằm khuyến khích doanh nghiệp (DN) tham gia dự trữ hàng, bình ổn thị trường, UBND đã hỗ trợ 5 DN vay vốn không lãi suất với số tiền 30 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước. Các DN được vay vốn không lãi suất là những DN có uy tín, có sức ảnh hưởng đến thị trường tại thành phố như: Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ (C.T.C), Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn-Cần Thơ (Siêu thị Co.opMart Cần Thơ), Công ty TNHH thực phẩm rau quả Cần Thơ, Công ty lương thực Sông Hậu và Công ty cổ Phần Gentraco. Được hỗ trợ vốn, các DN này mở 35 điểm bán lẻ hàng tại địa bàn trung tâm các quận, huyện theo giá bình ổn, thấp hơn 10% so với giá thị trường đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn. Cụ thể như: gạo, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, đường, sữa, dầu ăn, mì gói, bột ngọt, bánh kẹo... đặc biệt ưu tiên các mặt hàng sản xuất trong nước đã góp phần bình ổn thị trường trong thời gian qua.

Ông Lê Văn Hừng, Phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ, cho rằng: Nhờ quyết liệt trong công tác bình ổn thị trường của các ngành chức năng và DN trên địa bàn, đã không xảy ra tình trạng thiếu hàng, giá tăng đột biến. Tại thời điểm này, sức mua bắt đầu tăng so với tháng trước, mặc dù giá có tăng, nhưng mức tăng vừa phải, người tiêu dùng chấp nhận được. Hiện tại, các DN đầu mối bán buôn, bán lẻ cung ứng các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn đã chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2011, với tổng giá trị hơn 1.809 tỉ đồng gồm: gạo, thực phẩm tươi sống và công nghệ, xăng dầu, ga, bia và nước giải khát, hàng may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình...

Theo ông La Minh Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, hằng năm bước vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, sức mua nhiều loại thực phẩm tươi sống như: thịt heo, gia cầm, ca lóc... thường tăng mạnh. Thời gian qua, nguồn cung heo hơi có bị ảnh hưởng do dịch heo tai xanh, nhưng nguồn cung heo hơi trên thị trường vẫn dồi dào. Giá heo hơi có tăng so với các tháng trước, nhưng mới chỉ đạt mức 32.000 đồng/kg, còn thấp hơn khoảng 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã liên hệ với các DN và trang trại nuôi heo lớn để chuẩn bị nguồn hàng hơn 3.000 con heo, sẵn sàng phục vụ Tết. Ông Dương Quốc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Sông Hậu (thuộc Tổng Công ty lương thực Miền Nam) ở TP Cần Thơ, cho biết: “Người dân thành phố cũng không cần phải lo thiếu hàng sốt giá gạo. Hiện Công ty Lương thực Sông Hậu cùng nhiều DN xuất khẩu gạo như: Công ty cổ phần Gentraco, Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ... đã chuẩn bị nguồn hàng lớn, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Công ty Lương thực Sông Hậu chúng tôi đã chuẩn bị 5.000 tấn gạo và nhiều loại thực phẩm thiết yếu khác cung ứng ra thị trường với giá bình ổn thông qua hệ thống 9 cửa hàng bán lẻ của công ty tại Cần Thơ. Ngoài ra, công ty còn có 30.000 tấn gạo chuẩn bị xuất khẩu để trong kho, sẵn sàng cung ứng ra thị trường khi giá gạo có biến và Tổng Công ty lương thực Miền Nam cũng thông báo sẽ luôn sẵn sàng điều thêm lượng gạo tại các DN thành viên ở các tỉnh khác về thị trường TP Cần Thơ khi có nhu cầu”.

TĂNG CƯỜNG BÌNH ỔN GIÁ

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cho các sở, ngành chức năng và địa phương theo dõi chặt diễn biến của thị trường và tình hình cung cầu của các loại hàng hóa. Khuyến khích các DN đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn và tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, có chính sách khuyến khích và hỗ trợ các DN trên địa bàn vay vốn dự trữ nguồn hàng đảm bảo phục vụ nhân dân mua sắm trước, trong và sau Tết. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu, kém chất lượng... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, thị trường TP Cần Thơ trong những tháng qua khá ổn định, không xảy ra tình trạng giá tăng đột biến.

Ngày 29-12-2010, Đoàn cán bộ Bộ Công thương do Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa làm trưởng đoàn đã đến TP Cần Thơ kiểm tra về công các bình ổn giá cả tại thành phố và việc đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2011. Tại buổi làm việc với Đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, các sở, ngành chức năng và địa phương trong thành phố đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán 2011. Trong đó, quan tâm theo dõi chặt thị trường, chú ý sản xuất, lưu thông hàng hóa và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng về việc sản xuất và kinh doanh đúng mặt hàng, thực hiện niêm yết và bán đúng giá, tránh xảy ra những tin đồn thất thiệt gây sốt giá ảo. Đặc biệt, cần chú ý và có biện pháp quản lý giá cả hàng hóa tại chợ lẻ và các vùng nông thôn. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bình ổn thị trường của TP Cần Thơ thời gian qua và yêu cầu thành phố cần tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, khẳng định: Giá điện, than, xăng dầu sẽ không tăng cho đến Tết. Bộ Công thương đã lo tốt việc đảm bảo cung cầu hàng hóa trên phạm vi toàn quốc trong dịp Tết. Nhưng vấn đề đáng lo là có thể xảy ra thiếu hàng và sốt giá cục bộ ở một số nơi nếu khâu lưu thông, kiểm tra quản lý thị trường không tốt. Do đó, các ngành chức năng ở các địa phương phải lưu ý vấn đề này. Phải nắm kỹ nhu cầu hàng hóa trên thị trường và khả năng sản xuất, cung ứng hàng của các DN trên địa bàn để có kế hoạch chủ động và tăng cường thêm nguồn hàng từ các nơi khác về. Đồng thời, các địa phương cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tránh xảy ra những tin đồn thất thiệt gây sốt giá ảo...

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết